Bình thường hóa quan hệ Israel với các quốc gia Ả-rập đang tiến triển

Israel hiện có quan hệ với ít nhất 6 nước Ả Rập và quá trình bình thường hóa đang tiến triển.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận điều này và cho biết Israel sẽ tham gia hội chợ triển lãm quốc tế ở Dubai- Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất vào năm 2020.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP.

Ông Netanyahu nói rằng bình thường hóa tiến bộ từng bước và điều này cuối cùng sẽ dẫn đến quan hệ hòa bình. Ông lưu ý rằng điều này đang diễn ra nhờ chính sách kết hợp giữa lợi ích chung với tầm nhìn. Tuy nhiên, ông không tiết lộ tên của các quốc gia mà ông đang nói đến nhưng truyền thông nước này cho biết mối quan hệ bí mật với một số quốc gia Ả Rập, trong đó có Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Saudi Arabia và Bahrain.

Israel chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với Jordan và Ai Cập. Trong những năm gần đây, Israel đã có những tiến bộ đáng kể trong quan hệ với các nước vùng Vịnh với các cuộc gặp trực tiếp, các chuyến thăm công khai của các bộ trưởng Israel tới các nước này cũng như hợp tác an ninh, quân sự và tình báo./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/binh-thuong-hoa-quan-he-israel-voi-cac-quoc-gia-arap-dang-tien-trien-977153.vov