Bình Thuận: Xe khách 40 chỗ lật ngửa, nhiều người kêu cứu, đập cửa thoát thân

Tại nơi bị nạn, xe giường nằm chở 40 hành khách, bao gồm trẻ em, người già lật ngửa dưới lề đường, nhiều hành khách bên trong xe la hét, phá cửa để thoát thân.

Chiều 25/6, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ xe khách chở 40 người lưu thông trên Quốc lộ 1 lao xuống lề đường, lật ngửa.

Trước đó, khoảng 11h45 cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 74B-004.93 do tài xế Trịnh Văn Trường (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Bắc – Nam. Khi di chuyển đến km1676+100 Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc thì bị lật.

Thời điểm xe bị nạn, thời tiết đang có mưa nhẹ, các hành khách trên xe cảm nhận dấu hiệu chao đảo. Sau đó, xe khách lao xuống bên lề Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Hàm Thuận Bắc (Ảnh: CT)

Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Hàm Thuận Bắc (Ảnh: CT)

Lúc này, hơn 40 hành khách trên xe la hét, đập cửa tìm cách thoát thân ra ngoài khi xe đang lật ngửa. Có khoảng hơn 15 hành khách gồm người lớn và trẻ em bị xây xát được 2 xe cứu thương nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận kiểm tra sức khỏe.

Xe khách giường nằm BKS 74B-004.93 xuất phát từ bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang trên đường hướng về Tp.HCM.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-xe-khach-40-cho-lat-ngua-nhieu-nguoi-keu-cuu-dap-cua-a557651.html