Bình Thuận triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch

Bình Thuận từng là một trong những 'điểm nóng' về dịch Covid-19. Tuy nhiên, gần một tháng nay Bình Thuận không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Ngành y tế tỉnh cũng đã chữa khỏi 9/9 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đây là kết quả của những nỗ lực trong triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD), thực hiện phương châm 'ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả'.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, tỉnh Bình Thuận đã khoanh vùng, cách ly giám sát, điều tra dịch tễ tất cả trường hợp có tiếp xúc gần. 32 cơ sở cách ly tập trung với quy mô hơn 3.700 giường cũng nhanh chóng được thành lập. Các đội phản ứng nhanh của ngành y tế tổ chức khoanh vùng, phun hóa chất khử trùng, xử lý môi trường tại nhà các bệnh nhân, các trường hợp tiếp xúc gần, các khu công cộng; phun hóa chất khử khuẩn diện rộng toàn bộ TP Phan Thiết. Cán bộ, chiến sĩ bộ CHQS tỉnh luôn có mặt kịp thời tại các "điểm nóng” để phối hợp giữ gìn an ninh, kiểm soát, tổ chức cách ly, tuyên truyền PCD. Tỉnh cũng khoanh vùng, xác định 356 trường hợp thuộc diện F1 và 1.684 trường hợp F2. Tất cả trường hợp F1 đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và qua các lần xét nghiệm theo quy định của ngành y tế đều cho kết quả âm tính, không có lây nhiễm thứ cấp. Để đáp ứng yêu cầu xét nghiệm tại chỗ nhanh, tỉnh đã đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, triển khai một phòng xét nghiệm đặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh, xét nghiệm bằng kỹ thuật sinh học phân tử Real-time RT-PCR với quy mô 100 mẫu/ngày.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 812 (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận) chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại khu cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 812 (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận) chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại khu cách ly.

Là một trong những địa phương có nhiều khách du lịch quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, sau khi có các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định tạm dừng đón khách du lịch quốc tế. Tỉnh cũng thiết lập ngay 8 chốt kiểm soát dịch bệnh tại những tuyến đường chính từ các địa phương khác vào tỉnh Bình Thuận và các tuyến đường vào khu du lịch, khóa chặt các khu du lịch, không để du khách đi lại. Tất cả lái xe, du khách lưu thông qua lại đều đo thân nhiệt, khai báo y tế, hướng dẫn, tuyên truyền PCD. Từ ngày 14-3, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động dịch vụ: Karaoke, quán bar, internet… Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã triển khai đóng cửa tất cả quán ăn, cà phê, vui chơi giải trí, các bãi biển. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những người không đeo khẩu trang, tụ tập đông người nơi công cộng; rà soát, giám sát, theo dõi chặt chẽ sức khỏe khách du lịch, du học sinh, lao động nước ngoài tại các khu công nghiệp. Các cơ sở y tế phối hợp với các lực lượng điều tra nhanh, kịp thời quản lý, khoanh vùng, cách ly.

Bác sĩ Dương Thị Lợi, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là cuộc chiến đấu cam go, ác liệt. Đội ngũ y sĩ, bác sĩ luôn nêu cao y đức, gác việc riêng, động viên tinh thần lẫn nhau, xây dựng tâm lý, niềm tin vững vàng. Trong thời gian làm nhiệm vụ, nhiều bác sĩ, điều dưỡng viên phải gửi con nhỏ cho người thân để vào bệnh viện ăn nghỉ tại chỗ, ngày đêm thay nhau túc trực, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trong thời gian chiến đấu với dịch bệnh, mẹ của điều dưỡng viên Nguyễn Thị Liên đã qua đời, nhưng chị vẫn nuốt nước mắt ở lại bệnh viện chăm sóc các bệnh nhân Covid-19...

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước về PCD. Địa phương tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Ngành y tế phối hợp với các lực lượng tập trung nâng cao khả năng điều tra, phát hiện ca bệnh, nguồn bệnh, năng lực xét nghiệm, điều trị, tham mưu thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để dập dịch, đồng thời cập nhật, nghiên cứu phác đồ điều trị mới, hiệu quả nhất. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tích cực tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức người dân, không chủ quan, lơ là, tích cực phòng ngừa dịch xảy ra trên diện rộng.

Bài và ảnh: DUY HIỂN - DUY THỈNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/binh-thuan-trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chong-dich-615192