Bình Thuận: Sẽ có trường nghề miễn phí cho 2.000 học viên/năm

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận cho biết đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục cuối để đưa vào hoạt động cơ sở 2 (tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết) vào quý I/2021.

Cơ sở 2 có quy mô đào tạo miễn phí cho 2.000 học viên/năm, với nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Sau khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ đào tạo miễn phí cho học sinh, con em vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, người lao động nghèo trong tỉnh Bình Thuận với 6 ngành nghề chính gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn; kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí; quản trị resort; kế toán doanh nghiệp; công tác xã hội; lập trình máy tính...

Các hạng mục tại cơ sở 2 đã hoàn thiện, chờ bàn giao Ảnh: MINH CHÂU

Các hạng mục tại cơ sở 2 đã hoàn thiện, chờ bàn giao Ảnh: MINH CHÂU

Lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận cho biết do vướng giải phóng mặt bằng nên đến cuối tháng 9-2019, công trình mới được triển khai xây dựng. Khi đi vào hoạt động, có khoảng 200 em học sinh nhà xa sẽ được ở miễn phí trong khu ký túc xá và cơ sở vật chất tập luyện thể dục thể thao, khu vui chơi, nhà ăn...

H.Lê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-se-co-truong-nghe-mien-phi-cho-2000-hoc-vien-nam-20201122220411372.htm