Bình Thuận: Phân ban Gia đình Phật tử tổng kết Phật sự

Sáng qua, 17-1, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Thuận tổ chức tổng kết Phật sự năm 2020 và chu niên lần thứ 69 (1951-2020) tại hội trường Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận.

Theo báo cáo, năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai nhưng Gia đình Phật tử tỉnh vẫn cố gắng duy trì nề nếp sinh hoạt, tu học, huấn luyện, tham gia công tác từ thiện và đạt một số thành tựu nhất định.

Tính đến cuối tháng 12-2020, toàn tỉnh có 35 đơn vị đang sinh hoạt tại 8 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với 498 huynh trưởng các cấp (có 255 nữ) và 1.996 đoàn sinh các ngành (có 1.375 nữ).

Trong năm, Phân ban cũng đã tổ chức thành công trại huấn luyện Huyền Trang IV và A Dục VII tại huyện đảo Phú Quý; duy trì các lớp tu học bậc Trì - Định - Lực.

Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực quyên góp gửi về Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương để cứu trợ thiên tai bão lũ miền Trung với tổng số tiền trên 115 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã trao chứng chỉ trúng cách bậc Lực V (2016 -2020) cho 18 huynh trưởng.

Đại đức Thích Tâm Thông ban đạo từ

Đại đức Thích Tâm Thông ban đạo từ

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận, đóng góp để xây dựng định hướng công tác năm 2021.

Đại đức Thích Tâm Thông thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận khuyến tấn toàn thể huynh trưởng, đoàn sinh của tỉnh cần tinh tấn tu học, dũng mãnh vượt khó. Đại đức cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để góp phần xây dựng tổ chức Gia đình Phật tử tỉnh ngày càng vững mạnh hơn.

Thục Độ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/binh-thuan-phan-ban-gia-dinh-phat-tu-tong-ket-phat-su-post54522.html