BÌNH THUẬN: NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TUY PHONG

Sáng 08/5, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Lạc và xã Phong Phú, huyên Tuy Phong. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị cần quan tâm nhiều hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phong đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH khóa XV, bao gồm: Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm (từ tháng 4/2021) Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mê hi cô, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử; Bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Nguyễn Linh Nhơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học & Công nghệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh; Ông Nguyễn Chí Phú, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

Trong chương trình hành động của mình trước cử tri, 4 ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng cử viên sẽ nguyện cố gắng hết sức mình, đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xứng đáng với lòng tin của cử tri; làm hết chức trách, nhiệm vụ của đại biểu trên 3 lĩnh vực: lập pháp, lập hiến, giám sát tối cao các hoạt động đối với các hoạt động của Nhà nước, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

Cử tri bày tỏ nguyện vọng tại Hội nghị

Cử tri 2 xã Phú Lạc và Phong Phú đánh giá cao chương trình hành động của 4 ứng cử viên đồng thời cử tri cho biết xã Phú Lạc và Phong Phú là 2 xã có đông đồng bào Chăm sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn do nắng hạn, vì vậy cử tri đề nghị nếu đại biểu trúng cử cần quan tâm vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn và giải quyết các vấn đề về nguồn nước, tình trạng thiếu đất ở cho người dân.

Bên cạnh các ý kiến trên, cử tri 2 xã Phong Phú và Phú Lạc cũng đề nghị quan tâm tới vấn đề giải quyết việc làm cho con em người dân tộc và giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55457