Bình Thuận: Môi trường khí hậu trong lành bổ trợ phát triển du lịch

Để hướng tới môi trường khí hậu trong lành, tạo điều kiện bổ trợ cho ngành du lịch phát triển bền vững, tỉnh Bình Thuận phối hợp Tập đoàn Novaland lên kế hoạch triển khai trồng 8 triệu cây xanh tại địa phương trong 5 năm tới.

Tập đoàn Novaland đã tài trợ cho đơn vị Tư vấn McKinsey lập đề án định hướng phát triển du lịch cho tỉnh. Ảnh: VGP/Nhã An

Tập đoàn Novaland đã tài trợ cho đơn vị Tư vấn McKinsey lập đề án định hướng phát triển du lịch cho tỉnh. Ảnh: VGP/Nhã An

Cùng với các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư một cách bài bản, thời gian qua tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó, đưa Bình Thuận trở thành một điểm đến hấp dẫn với đa dạng các loại hình du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Du lịch cộng đồng là hình thức kinh doanh du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm văn hóa địa phương để phát triển du lịch. Trong đó đề cao vai trò của người dân bản địa tham gia kinh doanh, quảng bá hình ảnh điểm đến, cung cấp dịch vụ du lịch mang tính đặc trưng. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú, thời gian qua tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực phát triển loại hình du lịch này.

Tiêu biểu như huyện Hàm Thuận Nam là địa phương trồng nhiều thanh long đã phát triển loại hình du lịch nhà vườn, tham quan và trải nghiệm vườn thanh long.

Theo các chuyên gia ngành du lịch, mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng thực trạng phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng ở Bình Thuận hiện còn mang tính tự phát, chưa có sự đầu tư, quy hoạch một cách bài bản.

Do đó, để các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn phát triển theo hướng bền vững, UBND tỉnh Bình Thuận cần xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển các mô hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng; tăng cường nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp để hiểu rõ vị trí, vai trò của phát triển du lịch.

Để giúp tỉnh Bình Thuận đạt được mục tiêu này, Tập đoàn Novaland đã tài trợ cho đơn vị Tư vấn McKinsey lập đề án định hướng phát triển du lịch cho tỉnh. Theo đó, tỉnh Bình Thuận hướng đến mục tiêu được quốc tế công nhận là một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng đáng mơ ước.

Đại diện tập đoàn Novaland cho biết, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tập trung tạo thêm chuỗi giá trị về phát triển du lịch bền vững, chú ý các hạng mục để làm tăng các thế mạnh sẵn có của tỉnh về du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; du lịch văn hóa, giải trí, ẩm thực và đặc biệt là du lịch Mice...

Để hướng tới môi trường khí hậu trong lành, tạo điều kiện “ bổ trợ” cho ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững, mới đây tỉnh Bình Thuận phối hợp Tập đoàn Novaland tổ chức cuộc họp bàn về phương hướng, kế hoạch triển khai trồng 8 triệu cây xanh tại địa phương trong 5 năm tới.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cho biết, sự nghiệp trồng cây, bảo vệ môi trường chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bình Thuận xác định việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của địa phương.

Nhã An

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/binh-thuan-moi-truong-khi-hau-trong-lanh-bo-tro-phat-trien-du-lich/434799.vgp