Bình Thuận: Lễ tưởng niệm húy nhật Tổ Bảo Tạng, khai sơn chùa Cổ Thạch

Sáng 23-6 (25-5-Nhâm Dần), Thượng tọa Thích Từ Minh, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Phật giáo tỉnh, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy Phong, trụ trì chùa Cổ Thạch trang nghiêm thiết lễ tưởng niệm húy nhật Tổ Bảo Tạng, khai sơn chùa Cổ Thạch.

Thiền sư Bảo Tạng là một trong những vị Tổ sư đặt nền móng cho Phật giáo tỉnh Bình Thuận

Thiền sư Bảo Tạng là một trong những vị Tổ sư đặt nền móng cho Phật giáo tỉnh Bình Thuận

Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng (1818-1872) là một trong những vị Tổ sư đặt nền móng cho Phật giáo tỉnh Bình Thuận.

Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng là vị cao Tăng triều Nguyễn, thuộc thiền phái Lâm Tế Liễu Quán, đời pháp thứ 40. Ngài xuất thân từ tổ đình Long Sơn Bát Nhã (Phú Yên) và là cao đệ của Tăng cang Tánh Thông Giác Ngộ (1774-1842). Thiền sư sinh năm Mậu Dần -1818, tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Từ thuở nhỏ thiền sư đã mến mộ đạo Phật và sớm quy y thọ giáo với Hòa thượng Sơn Nhân (thiền sư Tánh Thông - Giác Ngộ).

Thiền sư Bảo Tạng theo đường biển đến vùng Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ngài thấy núi Linh Sơn là nơi yên tịnh nên ở lại nơi này tịnh tu... ngày nay là Linh Sơn cổ tự. Một thời gian sau, ngài khai sơn tổ đình Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Thiền sư Bảo Tạng cũng là bậc Thầy của Tổ sư Thông Ân - Hữu Đức, khai sơn tổ đình Linh Sơn Trường Thọ - núi Tà Cú (tỉnh Bình Thuận).

Chư tôn đức Phật giáo huyện Tuy Phong niêm hương tưởng niệm Tổ Hải Bình - Bảo Tạng

Cơ duyên hoằng hóa đã mãn nguyện, công hạnh tu trì đã châu viên, ngày 25-5-Nhâm Thân (năm 1872), ngài Bảo Tạng đã thâu thần tịch diệt tại chùa Ngọc Tuyền trên núi Kỳ Viên. Đồ chúng xây dựng bảo tháp trên núi phụng thờ cho đến ngày nay.

Ban TT-TT PG Bình Thuận

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/binh-thuan-le-tuong-niem-huy-nhat-to-bao-tang-khai-son-chua-co-thach-post62585.html