Bình Thuận: Lật xe khách giường nằm, 17 người bị thương

Xe khách đang lưu thông hướng từ Phan Thiết đi Phan Rang đã bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lao sang bên trái đường, đâm vào chiếc xe máy đang đi hướng ngược lại.

Đến 10 giờ sáng 26-10, tin từ Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết tổng số người bị thương trong vụ lật xe khách là 17 người.

Trong đó 11 người đã hồi phục sức khỏe chuẩn bị xuất viện; sáu người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: NL

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: NL

Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút tối 25-10, tại Km1596+150 trên quốc lộ 1 đoạn qua cổng Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), xe khách 72B - 030.74 đã bị lật chắn ngang đường.

Theo thông tin ban đầu, xe khách do tài xế Lê Thanh Hiền (43 tuổi) điều khiển theo hướng từ Phan Thiết đi Phan Rang đã bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lao sang bên trái đường, đâm vào xe máy 85D1-480.93 do bà Dương Thị Túy Phượng (43 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đang đi hướng ngược lại.

Danh sách 17 người bị thương trong vụ tai nạn.

Sau va chạm, xe khách lật chắn ngang làn đường bên trái. Vụ tai nạn đã làm bà Phượng và 16 người trên xe khách bị thương.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu. Hiện 11 người sức khỏe đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Sáu người khác bị thương đang điều trị gồm bà Phượng cùng năm hành khách đều ngụ Bình Định.

PN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-lat-xe-khach-giuong-nam-17-nguoi-bi-thuong-946202.html