Bình Thuận khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây ra nhiều thiệt hại cho người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, kịp thời hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, khu vực Bình Thuận đang bước vào mùa mưa, do đó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh nói riêng và các địa phương khác nói chung chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, ngập lụt, hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn để giao ban tình hình thời tiết hàng ngày; đồng thời, chủ động các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhiều diện tích cây ăn trái, hoa màu ở Bình Thuận bị ngã đỗ do lũ quét. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Nhiều diện tích cây ăn trái, hoa màu ở Bình Thuận bị ngã đỗ do lũ quét. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh, nhất là gió mạnh, sóng lớn, gây sạt lở tại khu vực miền biển để thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân biết nhằm kịp thời chủ động phòng tránh, ứng phó.

Để giúp người dân ở những vùng vừa bị ảnh hưởng do mưa lũ trong những ngày qua (đặc biệt là trong ngày 2/7), nhất là huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể, địa phương kiểm tra, hỗ trợ bước đầu cho người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; hướng dẫn nhân dân và thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh phát sinh; đồng thời, thống kê cụ thể, đánh giá thiệt hại, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, sớm có giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở đường ĐT714 (khu vực Cầu sông Rưng, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc) và khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông, hệ thống kênh mương vào hồ Saloun.

Trước đó, vào ngày 2 và 3/7 mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, hư hỏng nhiều công trình, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm của người dân trên địa bàn tỉnh. Mưa kèm lốc xoáy đã làm tốc mái, hư hỏng hơn 100 căn nhà, trong đó tốc mái hoàn toàn trên 22 căn ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh...

Hồng Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/binh-thuan-khan-truong-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu-20190704104131565.htm