Bình Thuận: Kéo cá ông nặng gần 5 tấn lụy ngoài khơi vào bờ

Sáng 17/4, 3 tàu cá của ngư dân TP.Phan Thiết đã đưa cá ông lụy ngoài khơi vào tới cảng vận tải Phan Thiết.

Clip: Cá ông được đưa đi an táng.

Thông tin của người dân được biết, ngày 16/4, 1 tàu cá của Bình Thuận đang hành nghề đánh bắt cá, cách bờ 65 hải lý thì phát hiện cá ông lụy, trôi nổi trên biển. Tàu cá đã huy động 2 tàu cá khác cột dây vào cá ông và di chuyển vào cảng Phan Thiết.

Đưa cá ông đi chôn cất.

Đưa cá ông đi chôn cất.

Theo các ngư dân, đây là loại cá voi lưng xám có chiều dài khoảng 17m, nặng gần 5 tấn.

Sau khi đưa cá ông lụy vào bờ, ngư dân phủ bạt xanh lên người cá ông và dùng lưới sắt cuốn quanh thân, sau đó dùng xe cẩu lên bờ và di chuyển cá ông ra biển Thương Chánh an táng theo phong tục của địa phương.

Biển Thương Chánh - nơi chôn cất cá ông vào sáng 17/4.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, việc gặp cá ông được xem như điều may mắn cũng như ngư dân bắt đánh bắt được nhiều thuận lợi. Cá voi được xem là vị thần Nam Hải, chuyên giữ biển và phù hộ ngư dân.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-keo-ca-ong-nang-gan-5-tan-luy-ngoai-khoi-vao-bo-a511652.html