Bình Thuận hỗ trợ tối đa du khách bị Thomas Cook 'bỏ rơi'

Nhiều du khách đuối nước trên biển Bình Thuận: Dòng chảy ngược là thủ phạm?

(HNMO) - Đang có 35 du khách Đức được hãng lữ hành Thomas Cook (Anh) đưa đến Bình Thuận trước khi hãng này phá sản.

Du lịch Bình Thuận đang nỗ lực tạo ấn tượng tốt cho du khách trong và ngoài nước.

Ngày 28-9, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi các cơ sở lưu trú, lữ hành, đề nghị tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các du khách này trong thời gian ở Việt Nam, để chia sẻ rủi ro với du khách và tạo ấn tượng tốt về một Việt Nam hiếu khách.

Theo đại diện ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận, 35 du khách Đức do hãng lữ hành Thomas Cook (Anh) đưa đến Việt Nam theo tour kéo dài đến ngày 4-10. Ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận tiếp tục phục vụ các du khách này ăn nghỉ, đi lại tham quan một cách tốt nhất, đúng tiêu chuẩn tour đã đăng ký trước đó và hỗ trợ đưa du khách ra sân bay nếu họ có yêu cầu.

Ngày 23-9, hãng lữ hành nổi tiếng Thomas Cook bất ngờ tuyên bố phá sản do khoản nợ 2,1 tỷ USD. Các máy bay của hãng ngừng hoạt động. 22.000 nhân viên tại các công ty thành viên trên khắp thế giới ngưng việc. 600.000 khách du lịch của Thomas Cook trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi việc này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/946556/binh-thuan-ho-tro-toi-da-du-khach-bi-thomas-cook-bo-roi