Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển

Tối 4/6, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, BĐBP tỉnh Bình Thuận cho biết, sau nhiều giờ triển khai tìm kiếm, đến 16 giờ chiều ngày 4/6, thi thể ngư dân của tàu cá BTh 97155 TS bị chìm trên biển đã được tìm thấy và đưa vào đảo Phú Quý (Bình Thuận) để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: Trung Thành

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: Trung Thành

Như tin Báo Biên phòng đã đưa, trước đó vào đêm 3/6, tàu cá BTh 97155 TS, công suất 748 CV, hành nghề mành mực với 9 lao động do ông Văn Thanh Sỹ (sinh năm 1989, trú tại xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng xuất bến Phú Quý để đi khai thác. Khi di chuyển được khoảng 1 giờ đồng hồ, khi đến vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về hướng Tây Nam thì tàu bị sóng to, gió lớn làm phá nước nhấn chìm.

8 ngư dân nhảy xuống biển bơi vào bờ an toàn, ngư dân Trần Văn Trương (sinh năm 1988, trú tại xã Long Hải, huyện Phú Quý) mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, phát thông báo tìm kiếm cứu nạn đến các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực tàu cá bị nạn để tham gia tìm kiếm và điều động tàu tìm kiếm cứu nạn BP 11-19-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 13 giờ 30 ngày 4/6, thi thể nạn nhân đã được một tàu cá địa phương tìm thấy và đưa vào đảo để bàn giao.

Đến 16 giờ cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa vào đảo. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành tiếp nhận thi thể, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/binh-thuan-da-tim-thay-thi-the-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-post461816.html