Bình Thuận: Đã bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam Thủ Đức

Hai tuần sau khi bỏ trốn khỏi trại giam Z30D của Bộ Công an, phạm nhân Đinh Viết Dũng đã bị bắt giữ sáng 24/11 khi đang lẩn trốn tại quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh).

Phạm nhân Đinh Viết Dũng đã bị bắt sau hai tuần bỏ trốn khỏi trại giam. (Nguồn: Thanh Niên)

Phạm nhân Đinh Viết Dũng đã bị bắt sau hai tuần bỏ trốn khỏi trại giam. (Nguồn: Thanh Niên)

Sáng 24/11, Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt, Phó Giám thị trại giam Thủ Đức (Z30D-Bộ Công an) thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xác nhận phạm nhân Đinh Viết Dũng (sinh năm 1965, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã bị bắt sau thời gian bỏ trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Đinh Viết Dũng đã bị bắt giữ lúc 8h ngày 24/11 khi đang lẩn trốn tại quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh). Sau 14 ngày bỏ trốn, phạm nhân này đã cải trang, thay đổi nhận dạng để qua mắt lực lượng công an truy tìm.

Trước đó, vào lúc 9h sáng 10/11, lợi dụng lúc đi lao động trong trại giam Thủ Đức, phạm nhân Đinh Viết Dũng xin đi vệ sinh và đã bỏ trốn vào rừng. Giám thị trại giam Thủ Đức đã ra quyết định truy nã đối với phạm nhân Đinh Viết Dũng về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Trại giam Thủ Đức đã huy động hàng trăm cảnh sát phối hợp với công an các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai truy tìm phạm nhân Dũng.

Qua trích xuất camera và nguồn tin trinh sát, lực lượng truy bắt nhận định, phạm nhân Đinh Viết Dũng chưa xuất hiện tại các khu vực dân cư mà vẫn lẩn trốn trong khu vực rừng núi.

Tuy nhiên, do địa hình rừng núi phức tạp; giáp ranh với nhiều xã, thị trấn thuộc ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu nên công tác truy tìm gặp khó khăn.

Trước đó, vào tháng 4/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Viết Dũng 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-da-bat-duoc-pham-nhan-tron-khoi-trai-giam-thu-duc/832012.vnp