Bình Thuận công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã công bố kết quả bầu cử với 53 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số các đại biểu trúng cử, có 26 đại biểu tái cử; 15 đại biểu là nữ giới; 2 đại biểu là người Chăm...

Theo đó, Bình Thuận có 14 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, 1 đơn vị (huyện Phú Quý) sẽ tổ chức bầu một đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu sẽ là 53 đại biểu.

Ngày hội bầu cử của cán bộ, chiến sĩ công tác tại đảo Phú Quý.

Ngày hội bầu cử của cán bộ, chiến sĩ công tác tại đảo Phú Quý.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật. Nhân dân trong tỉnh tin tưởng những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Đa số các đại biểu đắc cử lần này đều có chuyên môn nghiệp vụ cao, với 3 Tiến sĩ; 20 thạc sĩ…Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận cho biết, các cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao; cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026:

Trong ngày bầu cử, toàn tỉnh Bình Thuận có 1.004.662 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,90%. Kết quả, đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên. Cử tri cũng đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong số 87 ứng cử viên. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 339 đại biểu trong số 561 ứng cử viên. Đối với bầu cử HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 2.992/3.016 đại biểu, thiếu 24 đại biểu so với số đại biểu được bầu cử ở các đơn vị bầu cử.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-cong-bo-ket-qua-bau-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-khoa-xi-21982/