Bình Thuận: Con trai có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao giết cha ruột

Chiều 26/5, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) cho biết, cơ quan này đã cùng các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, tại nhà ông V.K.V (SN 1966) ở xã Hải Ninh, đã xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng.

Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, Vòng Kháng Vềnh (SN 1996) là con ruột ông của ông V.K.V đã dùng dao đâm vào cổ khiến ông V tử vong trước nhà. Sau khi án mạng xảy ra, người dân xung quanh đã trình báo Công an.

Công an bắt giữ V.K.Vềnh và khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra

Công an bắt giữ V.K.Vềnh và khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Vềnh để phục vụ điều tra. Một số nguồn tin cho biết, người con từng có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/binh-thuan-con-trai-co-tien-su-benh-tam-than-dung-dao-giet-cha-ruot-379663.html