Bình Thuận: Cố tình băng qua đường sắt bị tàu cán tử vong

Vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 21/9, một người đàn ông cố tình chạy xe máy qua đường sắt tại thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam đã bị tàu cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân được xác định là ông ông Lê Trường Giang (SN 1983), ngụ tại xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu ông Giang chạy xe máy trên tuyến đường DT 718 từ xã Hàm Mỹ sang xã Mương Mán khi băng qua đường ray xe lửa do thiếu quan sát đã bị tàu HH9T chạy hướng Bắc và Nam cán tử vong.

Vụ tai nạn khiến đoàn tàu chậm mất 25 phút so với lịch trình.

Gác chắn an toàn đã được hà xuống nhưng nạn nhân vẫn cố tình dỡ lên để đi qua.

Theo thông tin, mặc dù gác chắn an toàn đã được hạ xuống, nhưng nạn nhân vẫn cố tình dỡ lên để đi qua khi đoàn tàu đang tới, dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc nói trên.

Được biết, gia đình nạn nhân có người con trai bị tai nạn giao thông nằm liệt giường nhiều năm nay.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/binh-thuan-co-tinh-bang-qua-duong-sat-bi-tau-can-tu-vong-166471.html