Bình Thuận chưa tìm ra đối tượng phá rừng Tà Kóu

Tổng cộng có 128 cây rừng đường kính từ 7-20cm trên tổng diện tích hơn 3.000m2 tại tiểu khu 302A bị đốn hạ trái phép.

Cho đến hôm nay (21/11), cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn chưa tìm ra các đối tượng phá rừng tại tiểu khu 302A, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu (Tà Cú), huyện Hàm Thuận Nam.

Khu vực rừng Tà Kóu bị tàn phá ở tiểu khu 302A, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.

Ông Nguyễn Văn Tư, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện và Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận truy tìm các đối tượng, nhưng chưa có kết quả. Việc truy tìm các đối tượng hiện vẫn đang được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Tháng trước, một số đối tượng đã xâm nhập trái phép Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, đốn hạ hàng loạt cây rừng để chiếm đất trồng thanh long tại khu vực Láng Mã, thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận. Qua phản ánh của người dân và báo chí, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cùng với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam, UBND huyện Hàm Thuận Nam và UBND xã Tân Thuận đã đến kiểm tra hiện trường, xác định có 4 vụ xâm phạm Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Tổng cộng có 128 cây rừng đường kính từ 7-20cm trên tổng diện tích hơn 3.000m2 tại tiểu khu 302A bị đốn hạ trái phép./.

Việt Quốc/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-chua-tim-ra-doi-tuong-pha-rung-ta-kou-698423.vov