Bình Thuận: Chìm tàu chở 71 tấn dầu trên đảo Phú Quý, nguy cơ tràn dầu

Con tàu chở 50.000 lít dầu đang neo đậu tại cảng Phú Quý (Bình Thuận) đang bị chìm một phần, nguy cơ tràn dầu ra ngoài trong khi hiện tại chưa có phương tiện ứng cứu.

Sáng 2/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu chở dầu của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mang số hiệu BR-VT 98459 TS, công suất 500CV đang neo đậu tại cảng Phú Quý, trên tàu chở khoảng 50.000 lít dầu đã bị chìm 1 phần và có nguy cơ tràn dầu.

Đây là con tàu bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tạm giữ do chở 71 tấn dầu không rõ nguồn gốc từ chiều 29/6. Đến tối 1/7, khi con tàu này di chuyển vào gần cảng đảo Phú Quý để neo đậu thì mắc cạn và bị va vào đá chìm một phần thân tàu.

Một phần thân con tàu chở 71 tấn dầu đã bị chìm, nguy cơ xảy ra tràn dầu

Một phần thân con tàu chở 71 tấn dầu đã bị chìm, nguy cơ xảy ra tràn dầu

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý, hiện ở khu vực này gió rất mạnh, các phương tiện cứu hộ khó tiếp cận tàu chở dầu.

Đảo Phú quý không có phương tiện cứu hộ sự cố dầu tràn, nên Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có phương án ứng cứu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều một tàu dầu đến tiếp cận vị trí tàu bị nạn, triển khai phương án hút dầu ra khỏi tàu, nhưng không thành công.

Sau khi phát hiện sự cố, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng đảo Phú Quý cho phương tiện áp sát để hút dầu trên tàu bị nạn. Đồng thời phối hợp với huyện đảo Phú Quý bố trí lực lượng chống nguy cơ tràn dầu, phòng cháy chữa cháy khu vực tàu gặp nạn.

Nguyên do là thời tiết xấu, sóng to gió lớn, nếu mở nắp hầm dầu, nước biển sẽ tràn vào, nhiều khả năng gây chìm toàn bộ con tàu và tràn dầu.

Ngọc Linh (t/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/binh-thuan-chim-tau-cho-71-tan-dau-tren-dao-phu-quy-nguy-co-tran-dau/