Bình Thuận: Bé trai 17 tháng tuổi chết bất thường tại nhà giữ trẻ

Bé trai 17 tháng tuổi chết tại nhà giữ trẻ được cho là không mắc bệnh gì.

Ngày 8/1, công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan chức năng vừa trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cháu T.V.H. (17 tháng tuổi) chết tại nhà giữ trẻ của bà Trần Thị N. (trú KP10, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, người nhà của điểm giữ trẻ của bà N. vội vã bế cháu H. đi bệnh viện và sau đó nghe tin cháu không qua khỏi.

Sau khi hay tin, gia đình cháu H. có đến bệnh viện để chăm sóc con. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, thi thể cháu được mang về gia đình để lo hậu sự.

Người thân nạn nhân cho biết, cháu H. không hề có bệnh tật gì. Mới hôm qua (ngày 7/1), cháu H. còn vui đùa với mọi người trong gia đình. Đến sáng 8/1, cháu H. khi được gửi đến nhà giữ trẻ của bà H. rồi đến chiều thì hay thông tin vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Bệnh viện An Phước cho biết, cháu H. đã tắt thở trước khi đưa đến bệnh viện.

Được biết, điểm nhà giữ trẻ của bà N. đa phần cha mẹ đưa con đến đây đều là người lao động nghèo. Những người này sáng gửi con đến chiều đi làm về thì đón con.

Vụ việc, hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/binh-thuan-be-trai-17-thang-tuoi-chet-bat-thuong-tai-nha-giu-tre-d451180.html