Bình Thuận: Bắt Giám đốc công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát vì 'vẽ' dự án trên đất nông nghiệp

Dù chưa được cấp phép làm dự án, chưa chuyển đổi thành đất ở nhưng công ty Hưng Thịnh Phát vẫn 'vẽ' thành các dự án nhà ở cao cấp trên những mảnh đất nông nghiệp rồi bán cho nhiều người.

Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố và phối hợp với Công an Quận 9 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát tại trụ sở doanh nghiệp trên đường Lê Văn Việt. Nguyễn Hữu Kha bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt giam, Công an Bình Thuận đã di lý Kha về tỉnh Bình Thuận để thực hiện lệnh khám xét.

Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an Quận 9 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha tại trụ sở công ty này.

Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an Quận 9 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha tại trụ sở công ty này.

Đây là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hoạt động tương tự như Công ty Alibaba, bán đất nền trên đất nông nghiệp. Công ty này chưa có dự án nào được cấp có thẩm quyền ở Bình Thuận phê duyệt nhưng vẫn rao bán đất nền rầm rộ.

Sau khi vụ án Alibaba xảy ra, liên tiếp nhiều ngày giữa tháng 11/2019, rất đông khách hàng kéo đến Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát trên đường Trương Hán Siêu (TP Phan Thiết, Bình Thuận) để yêu cầu trả lại tiền đã nộp mua đất nền các dự án của công ty này.

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát trên đường Trương Hán Siêu (TP Phan Thiết, Bình Thuận).

Đây là những khách hàng đã đặt cọc, nộp hơn 50% tiền mua đất nhưng gần một năm trôi qua vẫn không được giao đất. Nhiều người đi tìm hiểu mới phát hiện các dự án của công ty này tại Bình Thuận đều là đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sang đất ở.

Ngoài việc kéo đến chi nhánh công ty ở TP Phan Thiết đòi lại tiền, nhiều khách hàng tại TP.HCM còn giăng băng rôn trước trụ sở của công ty này tại Quận 9 để yêu cầu công ty trả lại tiền mua đất.

Theo nhiều người, từ tháng 11/2018 đến nay, Công ty Hưng Thịnh Phát đã mở bán ít nhất 10 dự án khu dân cư tại Bình Thuận như City 1, City 2, City 3, Hàm Liên 1, Phong Nẫm...

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, đề nghị ngân hàng này tạm thời phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Hữu Kha.

Hiện hàng trăm khách hàng đã đóng tiền cho Công ty Hưng Thịnh Phát rất lo lắng vì nguy cơ mất trắng tài sản.

Theo Trúc Hà/Dân trí

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/binh-thuan-bat-giam-doc-cong-ty-dia-oc-hung-thinh-phat-vi-ve-du-an-tren-dat-nong-nghiep-post326132.info