Bình Thuận: 40 tàu hút cát trái phép trên hồ Biển Lạc bị niêm phong, thu giữ

Ngày 19.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong ký công văn số 3507 gửi các ngành và hai huyện Tánh Linh, Đức Linh yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng hút cát trái phép trên hồ Biển Lạc.

Các tàu khai thác cát bị niêm phong thu giữ trên hồ Biển Lạc - Ảnh: Quế Hà

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu hai huyện Đức Linh và Tánh Linh phải phối hợp, thành lập chốt chặn “đầu ra” của khoáng sản trái phép được khai thác từ hồ Biển Lạc. Mặt khác, các lực lượng của tỉnh phải kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán cát ở khu vực giáp ranh hai huyện. Đối với những bãi cát được tập kết nhưng không có người ra nhận thì tịch thu để bán đấu giá theo quy định.

Trả lời PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Tánh Linh Nguyễn Đình Lâm cho biết hiện nay có khoảng 34 tàu hút cát ở H.Tánh Linh và khoảng 6 tàu thuộc H.Đức Linh đang hút cát trên hồ Biển Lạc (giáp ranh hai huyện Tánh Linh và Đức Linh).

Theo ông Lâm, ngày hôm nay (19.9), lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GTVT Bình Thuận) và Lực lượng CSGT đường thủy (Phòng PC08, Công an Bình Thuận) đã phối hợp tiến hành kiểm tra giấy phép các tàu hút cát trên hồ Biển Lạc. Tất cả các phương tiện tàu đang hút cát trên hồ Biển Lạc không có giấy phép sẽ bị lực lượng TTGT và CSGT niêm phong, thu giữ.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày hôm nay, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã thành lập một tổ công tác kiểm tra hóa đơn chứng từ các bãi cát tập kết tại xã Gia An và Vũ Hòa.

Cũng theo ông Lâm, các phương tiện hút cát trái phép trên hồ Biển Lạc, khi bị truy quét thường tập trung về suối Loăng Quăng (xã Vũ Hòa, H.Đức Linh), cho nên tỉnh yêu cầu H.Đức Linh lập chốt ngăn chặn ngay tại đây để triệt "cát tặc" trên hồ Biển Lạc. “UBND tỉnh đã chỉ đạo hôm nay rồi, nếu các phương tiện tàu bè khai thác cát trái phép không có người nhận thì tịch thu bán đấu giá”, chủ tịch H.Tánh Linh nói.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBND H.Đức Linh Nguyễn Văn Húy cho biết ông đã chỉ đạo thành lập chốt chặn cát tặc tại xã Vũ Hòa ngay trong sáng nay (19.9) và “sẽ chốt chặn 24/24 giờ”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi lực lượng liên ngành (CSGT và TTGT) tiến hành tuần tra kiểm soát trên hồ Biển Lạc (sáng ngày 19.9), các tàu hút cát trên hồ đều bỏ tàu trên hồ, không có người. Lực lượng liên ngành của tỉnh tiến hành lập biên bản và ghi nhận khoảng 40 tàu hút cát trên hồ Biển Lạc.

Hồ Biển Lạc rộng khoảng 1.000 ha, vào mùa mưa lũ, diện tích có thể gấp 3 lần. Phần lớn diện tích hồ Biển Lạc ở H.Tánh Linh, một phần nhỏ thuộc H.Đức Linh và giáp ranh với tỉnh Đồng Nai.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV Thanh Niên ghi lại các phương tiện bị lực lượng liên ngành lập biên bản tại hồ Biển Lạc ngày 19.9.

Một tàu hút cát bị công an niêm phong và thu giữ trên hồ Biển Lạc sáng 19.9 - Ảnh: Q.H.

Tàu hút cát "khủng" trên hồ Biển Lạc bị thu giữ - Ảnh: Q.H.

Một chiếc tàu hút cát trái phép bỏ chạy khi phát hiện lực lượng chức năng trên hồ Biển Lạc ngày 19.9 - Ảnh: Q.H.

Máy bơm hút cát trên tàu bị lực lượng TTGT và CSGT thu giữ sáng 19.9 - Ảnh: Q.H.

Máy bơm hút cát trên tàu là máy D12 bị lực lượng TTGT và CSGT thu giữ sáng 19.9 - Ảnh: Q.H.

Các phương tiện tàu hút cát được neo đậu nhưng không có người đến nhận - Ảnh: Q.H.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một bãi cát được tập kết tại xã Gia An, Tánh Linh sáng ngày 19.9 - Ảnh: Q.H.

Một chiếc máy cạp tại bãi cát xã Gia An, H.Tánh Linh vẫn hoạt động - Ảnh: Q.H.

Những bãi tập kết cát khủng ngay xã Gia An của H.Tánh Linh - Ảnh: Q.H.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/binh-thuan-40-tau-hut-cat-trai-phep-tren-ho-bien-lac-bi-niem-phong-thu-giu-1128048.html