Bình Thuận: 12 năm tù cho gã người tình bất nhân

Với hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, Lê Minh Hoàng đã bị HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Minh Hoàng (sinh năm 1984, trú tại thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1982, trú tại thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 11/2019.

Đối tượng Hoàng tại phiên xét xử

Đối tượng Hoàng tại phiên xét xử

Khoảng 10h ngày 27/3/2020, khi đang làm thuê đúc trụ thanh long cho DNTN Hoàng Hậu tại thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, giữa hai người đã xảy ra cãi vã nhau, nguyên nhân là do Trang nói với Hoàng chở Trang và thùng thanh long đến cảng Phan Thiết để đem về đảo Phú Quý cho cha của Trang nhưng Hoàng không chở.

Trang tức giận và nói không đến cảng Phan Thiết nữa thì Hoàng đem thùng thanh long ném xuống ao nước gần đó, rồi vào ngồi tại bàn ăn của người làm công, lấy rượu ra uống một mình và bảo cháu Duy đem can xăng vào trong phòng để thử máy nổ.

Lúc này, Hoàng vào phòng chốt cửa bên trong lại rồi đến võng nằm. Nghe Trang ngồi trên đệm cằn nhằn nói về việc không chở thanh long cho cha mình, Hoàng bực tức chạy tới chỗ Trang ngồi và dùng tay chân đánh, đạp Trang và lấy can xăng tạt vào người Trang. Sau đó Hoàng chốt cửa ra vào phòng ngủ và bật lửa đốt, làm cháy vùng ngực, cổ, mặt và hai tay của Trang.

Sau khi thoát được ra ngoài, Trang xin được đi cấp cứu nhưng Hoàng cương quyết không cho và tiết tục tạt xăng lên người Trang để đốt tiếp nhưng đã được nhiều người ngăn cản nên Hoàng không đốt được. Hoàng tiếp tục dùng tay đánh vào người Trang, sau đó Trang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận nhưng do vết thương quá nặng Trang đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, còn Hoàng sau khi gây án thì đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho Trang là 38%. Xét thấy hành vi của Hoàng thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an tại địa phương, có tính chất côn đồ và cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Lê Minh Hoàng 12 năm tù về tội Giết người.

Thanh Bình - Phan Trà

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/binh-thuan-12-nam-tu-cho-ga-nguoi-tinh-bat-nhan-74995.html