Bình Tân cách ly 2 hiệu trưởng, 1 chuyên viên vì đi đám giỗ

Hai hiệu trưởng, một chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Bình Tân đang được cách ly vì đi đám giỗ với cậu ruột của bệnh nhân 142.

Ngày 26-3, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết ba trường hợp cách ly nói trên đều có sức khỏe ổn định.

Bình Tân tiến hành đo nhiệt độ của người dân đến trụ sở UBND quận. Ảnh: L.THOA

Bình Tân tiến hành đo nhiệt độ của người dân đến trụ sở UBND quận. Ảnh: L.THOA

Theo đó, hai hiệu trưởng của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường THCS Lê Tấn Bê và một chuyên viên Phòng GD&ĐT quận đã đến tham dự đám giỗ tại nhà một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh.

Tại đám giỗ, ba người trên đã ngồi chung bàn với người tên HHD, là cậu ruột của bệnh nhân tên HTH - bệnh nhân 142 nhiễm COVID-19.

Ông D. đang cách ly tại khu cách ly ở huyện Cần Giờ, kết quả xét nghiệm là âm tính với COVID-19.

Ông Tuyên cho biết ba trường hợp này đều ngụ tại một phường trên địa bàn quận. Phòng GD&ĐT quận Bình Tân đã đề nghị ba người này nghiêm túc cách ly tại nhà. Đồng thời, ông đã báo cáo ba trường hợp này với cơ quan y tế địa phương để theo dõi. Hiện sức khỏe của ba người bình thường.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/binh-tan-cach-ly-2-hieu-truong-1-chuyen-vien-vi-di-dam-gio-900108.html