Binh sỹ Ba Lan-Mỹ tập trận đảm bảo an ninh sườn phía Đông NATO

Hơn 1.500 lính Mỹ từ Fort Bliss, Texas, đã đến khu vực Tây Bắc Ba Lan để tham gia cuộc tập trận chung với binh sỹ Ba Lan trong vài tuần nhằm đảm bảo an ninh ở khu vực sườn phía Đông NATO

Xe tăng của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với các binh sỹ Ba Lan trên các sân tập ở Zagan, Ba Lan ngày 30/1/2017. (Ảnh: AP)

Xe tăng của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với các binh sỹ Ba Lan trên các sân tập ở Zagan, Ba Lan ngày 30/1/2017. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Âu, đài phát thanh Ba Lan đưa tin hơn 1.500 lính Mỹ từ Fort Bliss, Texas, đã đến khu vực Tây Bắc Ba Lan ngày 21/3 để tham gia cuộc tập trận chung với binh sỹ Ba Lan trong vài tuần.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết "các cuộc diễn tập tại thao trường Drawsko Pomorskie là bằng chứng thể hiện cam kết của quân đội Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho sườn phía Đông của NATO, đặc biệt là ở Ba Lan."

Trong một tuyên bố, lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu cho biết các binh sỹ thuộc Lữ đoàn 2, Sư đoàn Thiết giáp 1, tham gia tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng triển khai nhanh trong điều kiện khẩn cấp.

Ba Lan trong những tháng gần đây đang nỗ lực để đảm bảo sự hiện diện của Mỹ được tăng cường trên sườn phía đông NATO.

Mới đây, Ba Lan cũng đã kỷ niệm 20 năm gia nhập NATO./.

Công Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-sy-ba-lanmy-tap-tran-dam-bao-an-ninh-suon-phia-dong-nato/559188.vnp