Binh sĩ Trung Quốc-Ấn Độ đụng độ: Nổ súng, thương vong...

Quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng 20 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng Trung Quốc ở khu vực biên giới tranh chấp.

Hôm 15/6 đã xuất hiện thông tin về việc xảy ra vụ ẩu đả giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp gần dãy Himalaya, dẫn tới việc 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng trong đó có một sĩ quan cao cấp mang quân hàm Đại tá.

Nhưng theo thông tin mới nhất thì sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều, cuộc xung đột vũ trang giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu từ vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp, đã phát triển thành cuộc đụng độ quân sự có sử dụng vũ khí hạng nặng chỉ trong một ngày.

Theo tờ ANI phiên bản Ấn Độ, trong các cuộc đụng độ trực tiếp, ít nhất 20 lính Ấn Độ đã thiệt mạng, trong khi tổn thất của Quân đội Trung Quốc trong một ngày vượt quá con số 43 người.

Theo báo cáo đã có 63 binh sĩ Trung Quốc Ấn Độ và Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong cuộc xung đột gần đây

Theo báo cáo đã có 63 binh sĩ Trung Quốc Ấn Độ và Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong cuộc xung đột gần đây

"Quân đội Ấn Độ báo cáo rằng phía Trung Quốc đã chịu tổn thất lên tới 43 binh sĩ, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương nặng, do hậu quả của các cuộc giao tranh nghiêm trọng ở khu vực Ladakh".

"Cuộc đụng độ vũ trang xảy ra vào tối muộn ngày 15/6 tại Thung lũng Galvan thuộc Ladakh do nỗ lực của các lực lượng Trung Quốc nhằm đơn phương thay đổi tình trạng của khu vực tình trạng xuống thang ở Đông Ladakh".

"Tình hình có thể tránh được nếu phía Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ở cấp cao hơn. Ít nhất 20 lính Ấn Độ đã chết trong sự kiện này, tuy nhiên số thương vong có thể còn tăng lên", báo cáo của ANI.

Trong thực tế, chúng ta đang nói về sự thù địch do các bên sử dụng pháo, xe tăng và máy bay không người lái, tuy nhiên vũ khí tên lửa chiến thuật cũng có thể được sử dụng trong tương lai gần.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự khiêu khích được tạo ra bởi phía Ấn Độ, trong khi một số lượng lớn nạn nhân như vậy ở phía Bắc Kinh không xác nhận. Kể từ đầu tháng 5, hàng trăm binh sĩ đã đối mặt với nhau ở ba địa điểm với mỗi bên buộc tội bên kia xâm phạm.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/binh-si-trung-quoc-an-do-dung-do-no-sung-thuong-vong-3406921/