Binh sĩ Triều Tiên băng qua khu phi quân sự đào tẩu sang Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ một lính Triều Tiên đi qua khu vực phi quân sự được vũ trang nghiêm ngặt ngăn cách hai nước, theo hội đồng tham mưu trưởng của Hàn Quốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng (JSC) cho biết người lính định đào thoát sang Hàn Quốc. Binh sĩ không xác định danh tính được phát hiện lần đầu tiên bằng thiết bị chụp ảnh nhiệt khi đang di chuyển về phía nam gần sông Imjin vào cuối ngày 31/7. Quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ anh ta ngay trước nửa đêm.

Theo Reuters, cũng trong ngày 31/7, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện một thi thể gần Khu vực Phi quân sự (DMZ) bị nghi là của thường dân Triều Tiên, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Mặc quần kiểu quân đội và thắt lưng, thi thể được tìm thấy ở sông Imjin dường như đã chết ít nhất hai tuần, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin.

Một người lính Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc qua khu vực phi quân sự được vũ trang nghiêm ngặt. Ảnh: AP.

Một người lính Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc qua khu vực phi quân sự được vũ trang nghiêm ngặt. Ảnh: AP.

Hôm 29/7, Hàn Quốc đã trả lại ba người Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển trên một tàu cá. Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ nghĩ rằng những ngư dân có thể muốn đào thoát nhưng họ đã chọn trở về Triều Tiên.

Hàng trăm người Triều Tiên tìm đường đến Hàn Quốc mỗi năm với hy vọng đào thoát nhưng việc vượt biên trái phép qua DMZ rất hiếm. Khu vực này cài mìn rải rác, có các hàng rào, đồn bảo vệ và các thiết bị quân sự khác ở hai bên biên giới.

Vụ đào tẩu gần nhất của một người lính Triều Tiên qua DMZ là vào tháng 11/2018. Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý vào năm 2018 để cố gắng giảm căng thẳng dọc biên giới bằng cách giảm số lượng mìn và đồn bảo vệ, giải giáp lính canh tại làng đình chiến và áp đặt vùng cấm bay.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/binh-si-trieu-tien-bang-qua-khu-phi-quan-su-dao-tau-sang-han-quoc-post973452.html