Binh sĩ Thái Lan xả súng hàng loạt: 17 người thiệt mạng, hàng chục con tin bị giữ

Kẻ thủ ác vẫn đang cố thủ trong trung tâm thương mại sau khi xả súng làm ít nhất 17 người thiệt mạng và bắt cóc hàng chục con tin ở thành phố Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Theo Bangkok Post, hạ sĩ Jakrapanth Thomma, đóng quân ở căn cứ Suratham Phithak, Nakhon Ratchasima bắn chết chỉ huy cùng 2 người lính khác tại căn cứ này trước khi đánh cắp một chiếc Humvee rồi bỏ trốn.

Khi lái xe về trung tâm mua sắm Terminal 21 ở Korat, thành phố cách Bangkok 240 km, Thomma xả súng vào người dân 2 bên đường và nã đạn vào một ngôi chùa Phật giáo.

Video: Tay súng tiến vào trung tâm thương mại

Trước khi bước vào Terminal 21 xả súng, y bắn nổ một số bình khí nén bên ngoài làm bùng lên một vụ nổ lớn.

Tên này thậm chí còn phát trực tiếp vụ xả súng ở Terminal 21 lên mạng. Cùng với đó, y đăng tải ảnh chụp tự sướng với một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn với lá bùa quấn quanh nòng, tuyên bố mình đang trả thù.

19h20 phút giờ địa phương, y đăng trên Facebook cá nhân: "Tôi mệt rồi, giờ không thể cử động nổi ngón tay nữa". Trước đó, y hỏi cộng đồng mạng "có nên đầu hàng hay không". Trước đó, y hỏi cộng đồng mạng "có nên đầu hàng hay không".

Cảnh sát cho biết kẻ nổ súng vẫn đang cố thủ bên trong trung tâm thương mại.

Truyền thông địa phương đăng tải video Thomma bước ra khỏi xe trước khi bước vào trung tâm mua sắm, nã đạn hàng loạt khiến mọi người bỏ chạy.

"17 người chết và 14 người bị thương", một quan chức giấu tên cho biết.

"Chúng tôi không biết vì sao hắn làm điều này. Có vẻ như hắn đang phát điên", Kongcheep Tantrawanit, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan nói.

Theo Daily Mail, vào sáng 7/2, Thomma mang súng rời căn cứ, tới một ngôi nhà và bắn chết 2 người. Sau đó, y quay về căn cứ, lấy một khẩu súng mới nã đạn làm chết chỉ huy là đại tá Anantharot Krasnae cùng một binh sĩ và một phụ nữ 63 tuổi.

Một video đăng tải trên mạng xã hội Thái Lan cho thấy một người đàn ông ngã xuống gần một bánh xe trong vũng máu. Không rõ người này có nằm trong 17 người thiệt mạng hay không.

Một nhan chứng nói với đài truyền hình Channel One của Thái Lan rằng mình nghe thấy tiếng súng khi đang ở trung tâm thương mại và phải trốn trong một quần áo với nhiều người khác trước khi trốn thoát.

Khu vực xung quanh Terminal 21 đang bị phong tỏa.

Một sỹ quan Thái Lan cho biết nghi phạm có tranh chấp đất đai và bắn chết 2 người có liên quan, một người lính và một phụ nữ.

Thêm một số hình ảnh vụ xả súng:

Nghi phạm chụp ảnh đám cháy y gây ra bên ngoài trung tâm thương mại. (Ảnh: Facebook)

Nghi phạm chụp ảnh đám cháy y gây ra bên ngoài trung tâm thương mại. (Ảnh: Facebook)

Cảnh sát được điều động tới trung tâm thương mại Terminal 2. (Ảnh: Viral Press)

Cánh sát vẫn đang cố gắng săn lùng tay súng khi y vẫn cố thủ trong trung tâm thương mại. (Ảnh: Viral Press)

Nhân viên quán cafe trong trung tâm thương nấp khi nghe thấy tiếng súng. (Ảnh: Viral Press)

Tay súng đăng ảnh chụp với một khẩu súng trường khi đang phát trực tiếp vụ xả súng. (Ảnh: Facebook)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/binh-si-thai-lan-xa-sung-hang-loat-17-nguoi-thiet-mang-hang-chuc-con-tin-bi-giu-ar526626.html