Binh sĩ Thái Lan mắc Covid-19 sau khi huấn luyện chung với Mỹ

Hiện Thái Lan đã báo cáo 3.317 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 58 trường hợp tử vong, 3.142 ca đã bình phục.

Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 2/8 thông báo đình chỉ kế hoạch cho binh sĩ tiến hành huấn luyện chung với quân đội Mỹ, sau khi 9 trong 151 quân nhân Thái Lan, trở về từ khóa huấn luyện Lightning Forge 2020 với binh sĩ Mỹ ở Hawaii, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

9 trong 151 quân nhân Thái Lan, trở về từ khóa huấn luyện Lightning Forge 2020 với binh sĩ Mỹ ở Hawaii, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Civil Bat.

9 trong 151 quân nhân Thái Lan, trở về từ khóa huấn luyện Lightning Forge 2020 với binh sĩ Mỹ ở Hawaii, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Civil Bat.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantawanich cho biết, mọi kết hoạch đưa lực lượng quân đội ra nước ngoài của Thái Lan đều bị ngừng lại cho đến khi tình hình được cải thiện. Và rằng Thái Lan hiện không có kế hoạch huấn luyện quân sự chung nào với các quốc gia khác, ngoại trừ Mỹ.

Hiện Thái Lan đã báo cáo 3.317 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 58 trường hợp tử vong, 3.142 ca đã bình phục./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/binh-si-thai-lan-mac-covid19-sau-khi-huan-luyen-chung-voi-my-1077867.vov