Binh sĩ Mỹ khai hỏa sát đối phương không bị phát hiện?

Theo Popular Mechanics, với trang bị đặc biệt, binh sĩ Mỹ có thể thực hiện đòn tấn công ở cự ly gần mà không bị đối phương phát hiện.

Thủy quân lục chiến Mỹ thông báo bắt đầu được trang bị hàng nghìn bộ giảm thanh cho các đơn vị bộ binh, trinh sát và biệt kích. Các ống giảm thanh này tương thích với súng carbine M4 và M4A1, súng trường M27 và súng bắn tỉa M38.

Ống giảm thanh thế hệ mới dài 20-30 cm, được gắn vào đầu nòng súng. Chúng có các vách ngăn bên trong, làm chậm luồng khí do thuốc súng cháy sinh ra, giúp giảm tiếng nổ và chớp lửa đầu nòng khi khai hỏa.

Mỹ thử súng với hệ thống triệt tiêu chớp lửa.

Mỹ thử súng với hệ thống triệt tiêu chớp lửa.

Thiết bị này được đánh giá giúp các trận đánh bớt hỗn loạn, khi tiếng súng khiến việc giao tiếp giữa binh sĩ trở nên khó khăn. Tiếng nổ của súng M4 vào khoảng 140-165 dB, còn súng trường M27 và súng bắn tỉa M38 khoảng 165 dB.

Khi được tích hợp ống giảm thanh, tiếng nổ của các loại súng này được hạn chế xuống mức khoảng 132 dB. Theo cách tính của thang decibel, súng được lắp giảm thanh phát ra tiếng ồn nhỏ hơn 1.000 lần so với vũ khí không được lắp.

Súng bắn êm hơn cho phép các binh sĩ dễ nghe lệnh từ chỉ huy trên chiến trường. Việc giảm chớp lửa đầu nòng trong đêm còn giúp hạn chế tình trạng mất phương hướng, bớt gây ảnh hưởng tới thiết bị nhìn đêm và đảm bảo bí mật cho đơn vị.

Điều này giúp các đơn vị có thể đáp ứng mệnh lệnh và báo cáo thông tin quan trọng nhanh hơn, hoạt động hiệu quả và bí mật hơn về đêm.

Cùng với việc trang bị hệ thống giảm thanh mới, Chương trình vũ khí hạng nhẹ liên quân chủng Mỹ (JSSAP) do một số tập đoàn vũ khí Mỹ phối hợp với Quân đội Mỹ cùng thực hiện.

Mục đích của chương trình nhằm phát triển mẫu súng trường tấn công mới gần như có khả năng tàng hình, giúp các binh sĩ khó bị đối phương phát hiện khi chiến đấu trên chiến trường.

Yêu cầu của chương trình JSSAP, các kỹ sư Mỹ phải tìm cách giảm thiểu tiếng nổ và triệt tiêu chớp lửa đầu nòng, được tạo ra bởi lượng thuốc súng chưa cháy hết trong quá trình đẩy đầu đạn thoát khỏi nòng, vốn là hai yếu tố khiến đối phương dễ xác định vị trí của binh sĩ và tung đòn đáp trả.

Việc tạo ra vệt sáng khi khai hỏa khiến xạ thủ gần như không thể ẩn mình trước đối thủ.

Độ lớn và hình dạng của chớp lửa đầu nòng phụ thuộc vào loại đạn được sử dụng cũng như các đặc điểm riêng của súng và những thiết bị gắn kèm như hệ thống giảm giật hoặc nòng giảm thanh.

Để khắc phục hạn chế này, các nhà phát triển Mỹ đang phát triển hệ thống loại bỏ oxy trong nòng súng nhằm hạn chế chớp lửa đầu nòng ngay từ phát bắn đầu tiên mà không làm giảm độ chính xác và tầm xa của viên đạn.

Khi đi vào trang bị, loại súng này sẽ có tác dụng giúp binh sĩ Mỹ áp sát đối phương hơn mà không bị phát hiện, do tiếng nổ đầu nòng được triệt tiêu. Ban đầu, hệ thống này sẽ được ưu tiên cho các lực lượng tác chiến ở các chiến trường như Afghanistan, Iraq và Syria.

Để tăng khả năng ra đòn bất ngờ và không bị phát hiện, những binh sĩ mang loại súng "tàng hình" này cũng được trang bị bộ quân phục may bằng vật liệu đặc biệt giáp hộ gần như không bị phát hiện.

Hiện Lầu Năm Góc đã quyết định chi 317 triệu USD để phát triển loại vải công nghệ cao có khả năng thay đổi màu sắc, theo dõi sức khỏe của người mặc nó hay dự trữ năng lượng.

Đặc biệt, loại trang phục này còn giống như một con tắc kè hoa có khả năng biến đổi nhiều màu sắc khác nhau. Nhờ đó sẽ giúp che giấu sự hiện điện của những binh sĩ Mỹ trên chiến trường.

Với trang phục ngụy trang này, Quân đội Mỹ hy vọng các binh lính của họ có thể làm việc được trong mọi địa hình, mọi môi trường khác nhau từ sa mạc đến rừng rậm và cả trong mọi nhiệt độ nhưng vẫn đảm bảo tính bí mật.

Mỹ thử súng với hệ thống triệt tiêu chớp lửa và tiếng ồn

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/binh-si-my-khai-hoa-sat-doi-phuong-khong-bi-phat-hien-3425504/