Binh sĩ Israel nổ súng vào máy bay nông nghiệp nước mình vì nhầm là chiến đấu cơ Syria

Các quân nhân lực lượng nhảy dù của Israel tưởng nhầm một máy bay nông nghiệp chuyên dùng để bón phân của nước này là máy bay Syria nên nổ súng.

“Binh sĩ IDF hoạt động tại Cao nguyên Golan đã phát hiện một máy bay mà họ nghi ngờ là phương tiện của quân địch xuất phát từ lãnh thổ Syria. Đánh giá là một mối đe dọa thực sự, họ đã nổ súng. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận ra đó là một máy bay dân sự Israel, họ đã ngừng bắn”, quân đội Israel đưa ra tuyên bố hôm 22/8.

Bộ Quốc phòng Israel gọi đây là một “tai nạn nghiêm trọng” và tiến hành điều tra sự vụ. Tổ điều tra xác nhận binh sĩ thuộc Lữ đoàn lính nhảy dù của IDF nổ súng.

Phương tiện bị trúng đạn là một máy bay nông nghiệp. Viên phi công kể rằng, lúc đầu người này tưởng bị chim tấn công song sau đó thấy nhiên liệu chảy khỏi máy bay. Người nàu đã vội vàng hạ cánh xuống sân bay Mahanaim gần Rosh Pina (phía bắc Israel) vì tưởng rằng mình trúng đạn của lực lượng Syria từ bên kia biên giới.

Không có ai bị thương sau vụ việc, tuy nhiên lực lượng phòng vệ Israel cho rằng đây là một vụ việc nghiêm trọng và đang được điều tra cũng như cam kết sẽ có bài học rút ra từ sự cố này.

Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh: RT

Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh: RT

Cao nguyên Golan là một cao nguyên chiến lược, nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan. Cao nguyên Golan thuộc về Syria từ năm 1944, cho tới khi Israel đánh chiếm được vùng này trong cuộc chiến tranh Sáu ngày.

Năm 1981, Israel sáp nhập lãnh thổ này, việc này bị một số tổ chức quốc tế lên tiếng chỉ trích và bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gọi là “hành động không thể chấp nhận được”.

Syria tiếp tục đòi hoàn trả lại lãnh thổ này, và Liên hợp quốc năm 2006 ra một nghị quyết kêu gọi Israel chấm dứt chiếm đóng Cao nguyên Golan.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/binh-si-israel-no-sung-vao-may-bay-nong-nghiep-nuoc-minh-vi-nham-la-chien-dau-co-syria-a289870.html