Binh sĩ Hàn Quốc phóng nhầm tên lửa Cheongung

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, binh sĩ nước này vừa phóng nhầm 1 quả tên lửa phòng không cách Seul 85km.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vũ khí bị phóng nhầm chính là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung. Tuy nhiên, ngay sau khi phóng, tên lửa đã phát nổ trên không theo cơ chế tự hủy do không có dữ liệu về mục tiêu.

"Thông tin về các nạn nhân (nếu có) và thiệt hại từ vụ nổ vẫn chưa được báo cáo. Chúng tôi đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một thông báo.

Hệ thống Cheongung.

Hệ thống Cheongung.

Được biết, Cơ quan phòng không Hàn Quốc cho biết, Cheongung có tên đầy đủ là hệ thống M-SAM Cheongung. Vũ khí này có thể ngăn chặn nhiều mục tiêu đường không khác nhau như chiến đấu cơ, trực thăng, tên lửa hành trình, UAV...

Để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn của mình, M-SAM được trang bị hệ thống radar 3D có thể ngăn chặn tên lửa và máy bay trong phạm vi ấn tượng.

Cụ thể, M-SAM có tầm bắn lên tới 40 km và có thể đánh chặn các máy bay bay ở độ cao 10-15 km. Hệ thống này ra đời để thay thế cho MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất vốn là vũ khí đất đối không chính của Không quân Hàn Quốc từ năm 1964.

Hệ thống radar mảng pha đa chức năng của hệ thống có thể đồng thời phát hiện và theo dõi hàng chục máy bay của đối phương từ tất cả các hướng.

Và điều đặc biệt là dù Hàn Quốc khẳng định, M-SAM là sản phẩm do hãng LIG Nex 1 nước này tự nghiên cứu và sản xuất nhưng theo nguồn tin quân sự Nga, để phát triển thành công vũ khí phòng không M-SAM, phía Hàn Quốc đã nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ Nga về mặt công nghệ.

Theo nguồn tin này, hệ thống phòng không tầm trung M-SAM bắt đầu được hãng sản xuất vũ khí Hàn Quốc LIG Nex 1 phát triển vào năm 2011 - sau năm 6 khi nước này nhận được sự giúp đỡ của Nga.

Tại thời điểm năm 2005, do những khoản nợ từ thời Liên Xô với Hàn Quốc để lại, Nga đã phải thanh toán nợ cho Seoul theo hình thức chuyển giao vũ khí và công nghệ phát triển.

Gói thanh toán này có xe tăng T-80, tên lửa chống tăng METIS-M và xe quân sự BMP-3, cho Seoul. Đặc biệt, hình thức thanh toán nợ này còn có công nghệ sản xuất hệ thống tên lửa phòng không tầm trung.

Sau khi nhận được tài liệu từ Nga, Hàn Quốc đã chính thức phát triển M-SAM từ năm 2011.

Clip Hàn Quốc phóng hệ thống Cheongung trong tập trận

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/binh-si-han-quoc-phong-nham-ten-lua-cheongung-3376537/