Binh sĩ Ấn, Trung bắn hàng trăm phát đạn cảnh cáo ở biên giới

Reuters ngày 17-9 dẫn lời một số quan chức giấu tên của Ấn Độ tiết lộ, kể từ cuối tháng 8 đã có 3 lần xảy ra nổ súng cảnh cáo khi lực lượng Ấn - Trung chạm trán ở khu vực tranh chấp biên giới.

Reuters ngày 17-9 dẫn lời một số quan chức giấu tên của Ấn Độ tiết lộ, kể từ cuối tháng 8 đã có 3 lần xảy ra nổ súng cảnh cáo khi lực lượng Ấn - Trung chạm trán ở khu vực tranh chấp biên giới.

“Mọi trường hợp đều là bắn chỉ thiên và may mắn không phải nổ súng qua lại”, một quan chức tiết lộ với Reuters. Một trong các vụ nổ súng từ cuối tháng 8, một vụ đụng độ ở hồ Pangong Tso xảy ra chỉ 2 ngày trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 10-9. Vụ nổ súng ngày 7-9 được chính phủ hai nước mô tả là lần đầu tiên xảy ra nổ súng ở khu vực tranh chấp biên giới trong 45 năm qua. Bắc Kinh và New Delhi trong nhiều thập kỷ đã cam kết không sử dụng vũ khí nóng ở khu vực tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya.

Indian Express ngày 16-9 tiết lộ vụ nổ súng xảy ra ở phía bắc hồ Pangong Tso. Một quan chức cấp cao Ấn Độ nói các bên đã bắn chỉ thiên 100-200 phát đạn. Đụng độ xảy ra khi các bên cạnh tranh quyền kiểm soát một khu vực của vùng hồ. Đến nay, Ấn - Trung vẫn không xác nhận vụ việc.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_231674_binh-si-an-trung-ban-hang-tram-phat-dan-canh-cao-o-bien-gioi.aspx