Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan đấu súng cối ở LoC

Giới chức cho biết, ngày 12/4, các binh sĩ của Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng cối và nổ súng nhằm vào các cứ điểm của nhau ở Ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt khu vực Kashmir.

Hai bên đã đấu súng ở huyện biên giới Poonch, cách thủ phủ mùa Hè Srinagar của khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir khoảng 180km.

Ranh giới kiểm soát chia cắt khu vực Kashmir. (Nguồn: Kashmir Life)

Một người phát ngôn bộ quốc phòng nói: "Khoảng 8h30 sáng nay (theo giờ địa phương), Pakistan đã khơi mào hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách sử dụng súng cối và các vũ khí nhỏ khác bắn vào khu vực Sawjian dọc LoC ở Poonch. Phía chúng tôi cũng đã đáp trả thích đáng phía bên kia". Vụ việc vẫn đang diễn ra trước khi cho đến khi có thông tin mới nhất này.

Theo giới chức, cho đến nay chưa có báo cáo gì về thương vương ở cả phía Ấn Độ và Pakistan trong vụ giao tranh này.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/binh-si-an-do-pakistan-dau-sung-coi-o-loc-91840.html