Bình quân mỗi ngày hơn 620 khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Đà Nẵng

9 tháng qua đầu năm 2018, khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Đà Nẵng tăng 97,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày bảo tàng này đớn hơn 620 lượt khách nước ngoài đến tham quan. Doanh thu bán vé tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2017

Ngày 15/10, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho hay, nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông, quảng bá, trong 9 tháng đầu năm năm 2018, đơn vị đón và phục vụ 195.412 lượt khách tham quan, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 97,7% so với chỉ tiêu được giao năm 2018.

Đoàn du khách Hàn Quốc vào tham quan Bảo tàng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Đoàn du khách Hàn Quốc vào tham quan Bảo tàng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

“Đáng chú ý, 9 tháng qua đã có 167.668 lượt khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Đà Nẵng, tăng 97,6% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy bình quân mỗi ngày bảo tàng đón hơn 620 lượt khách nước ngoài đến tham quan. Doanh thu bán vé tham quan 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3.327.280.000 đồng tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2017“ – Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện cho hay.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Bảo tàng Đà Nẵng bắt đầu bán vé tham quan từ tháng 6/2015 theo Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 (sau đó thay thế bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016) của HĐND TP Đà Nẵng. Giá vé hiện nay là 20.000 đồng/người; riêng khách là người Đà Nẵng, Quảng Nam hay học sinh, sinh viên thì được miễn, giảm.

“Việc bán vé tham quan đánh dấu bước tiến lớn của Bảo tàng Đà Nẵng so với thời gian dài trước đó chỉ mở cửa miễn phí. Không chỉ tạo thêm nguồn thu để tái đầu tư cho bảo tàng mà quan trọng hơn, mặc dù bán vé nhưng lượng khách, nhất là khách nước ngoài, và doanh thu bán vé đều năm sau cao hơn năm trước. Chắc chắn khi Bảo tàng Đà Nẵng được chuyển đến khu nhà 42 Bạch Đằng thì sức hút đối với du khách trong và ngoài nước sẽ càng lớn hơn nữa!” - Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện nhận xét.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục lịch sử địa phương cũng được Bảo tàng Đà Nẵng thực hiện rất hiệu quả, được cấp trên đánh giá cao. 9 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã đón và phục vụ 16.455 lượt học sinh, sinh viên. Trong đó đã tổ chức 02 chương trình “Em yêu lịch sử” và “Nghe hiện vật kể”; 32 buổi giờ học ngoại khóa cho 15 trường với hơn 1.600 học sinh trên địa bàn TP tham gia; tổ chức 50 buổi chiếu phim tư liệu về lịch sử - văn hóa - danh nhân xứ Quảng cho học sinh, sinh viên các cấp khi đến tham quan bảo tàng.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, hiện Bảo tàng Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung triển khai ứng dụng đề tài khoa học công nghệ cấp TP “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động tại Bảo tàng Đà Nẵng”. Mục tiêu trong quý 4/2018 sẽ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Đà Nẵng và đưa vào ứng dụng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/binh-quan-moi-ngay-hon-620-khach-nuoc-ngoai-tham-quan-bao-tang-da-nang-post278869.info