Bình Phước vận động kinh phí xây dựng hơn 2.400 căn nhà cho người nghèo, cận nghèo

Sáng 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); tuyên dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2019-2022 và vận động ủng hộ quỹ 'Vì người nghèo' năm 2023.

Bình Phước tuyên dương Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019-2022.

Bình Phước tuyên dương Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019-2022.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang đã ôn lại truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 92 năm qua, đồng thời báo cáo kết quả trong công tác mặt trận các cấp tỉnh Bình Phước.

Với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn 2019-2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Phước đã vận động được hơn 214 tỷ đồng và hàng hóa quy ra tiền trị giá gần 25 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 3.782 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh còn hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn phát triển sản xuất, trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 1,67% vào cuối năm 2021.

Riêng trong năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận được hơn 53,6 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 826 căn nhà đại đoàn kết; các tổ chức, cá nhân, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đăng ký và tự tổ chức xây dựng được 116 căn nhà khác, thực hiện chương trình an sinh xã hội hơn 55,2 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025, Bình Phước dự kiến xây dựng 2.453 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn, vì vậy rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khen thưởng cho các Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã điển hình.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước kêu gọi sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục tiếp tục phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, tham gia ủng hộ nhiều hơn cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Sau khi kêu gọi, các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị đã ủng hộ hơn 103 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” của tỉnh gần 55 tỷ đồng và hơn 48 tỷ đồng dành cho công tác an sinh xã hội.

Nhằm tuyên dương các cá nhân làm tốt công tác mặt trận, dịp này Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã khen thưởng 60 cá nhân điển hình là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019-2022.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/binh-phuoc-van-dong-kinh-phi-xay-dung-hon-2400-can-nha-cho-nguoi-ngheo-can-ngheo-post725575.html