Bình Phước: Truy đuổi hàng chục km để bắt xe ôtô chở pháo lậu

Khi đến trạm thu phí Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 51A-150.78 tiếp tục đâm vào gác chắn để tẩu thoát nhưng đã bị các lực lượng áp sát, chặn bắt.

Hai đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Hai đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 11/1, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy khu vực miền Nam-Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an thị xã Bình Long, Công an xã Thanh Lương và Bộ đội Biên phòng Bình Phước tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Ngọc Phong (37 tuổi) và Đỗ Mạnh Hải (37 tuổi, cùng ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật là 500kg pháo để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 51A-150.78 lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ huyện Bù Đốp (Bình Phước) đi Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi.

Phát hiện bị theo dõi, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiến hành bám đuổi, đồng thời thông báo với lực lượng Công an huyện Lộc Ninh, Công an thị xã Bình Long, Công an xã Thanh Lương (thị xã Bình Phước) triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn, vây bắt.

Khi đến trạm thu phí Thanh Lương, thị xã Bình Long, chiếc xe 7 chỗ tiếp tục đâm vào gác chắn để tẩu thoát nhưng đã bị các lực lượng áp sát, chặn bắt.

Tại thời điểm bị chặn bắt, trên xe ôtô có hai đối tượng cùng với tang vật là các thùng carton, bên trong có chứa các hộp pháo. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 500kg pháo có nhãn hiệu nước ngoài sản xuất.

Quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Phong (37 tuổi) và Đỗ Mạnh Hải (37 tuổi, cùng ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Vào sáng cùng ngày, các đối tượng chạy xe 7 chỗ lên tuyến biên giới huyện Bù Đốp để mua pháo có nguồn từ nước ngoài từ những người không rõ lai lịch, đưa về các tỉnh tiêu thụ để kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển về tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-phuoc-truy-duoi-hang-chuc-km-de-bat-xe-oto-cho-phao-lau/689062.vnp