Bình Phước tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc

Các thế hệ cán bộ và tuổi trẻ Bình Phước tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Như Nam).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Như Nam).

Ngày 22/3, tại hội trường UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi tham dự buổi họp măt.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí phấn khởi, thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội; là dịp để các thế hệ cán bộ và tuổi trẻ Bình Phước tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng phát triển.

Buổi họp mặt là dịp để các đồng chí, đồng đội từng tham gia chiến đấu tại Bình Phước ôn lại kỷ niệm một thời tham gia giải phóng tỉnh. Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng vừa có cơ quan đầu não, đại bản doanh của cuộc kháng chiến, Bình Phước vừa là đầu mối, hậu phương trực tiếp của các tiền tuyến lớn ở miền Nam. Với truyền thống đoàn kết, anh hùng, toàn tỉnh đã có hàng ngàn, hàng vạn người con dũng cảm, những cán bộ, đảng viên trung kiên, yêu nước, một lòng theo Đảng làm cách mạng.

Tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh và xây dựng quê hương Bình Phước nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bình Long, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã dâng hương, dâng hoa viếng anh linh các liệt sĩ nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.

Tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, các đoàn đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” trước đài tưởng niệm. Đồng thời, dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú trên mọi miền của Tổ quốc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước đài tưởng niệm, đoàn đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường của dân và quân thị xã Bình Long. Diễn văn nêu rõ, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây đã từng hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn, hàng ngàn người đã hy sinh và tử nạn. Đến nay, Bình Long vẫn còn lưu giữ nhiều chứng tích của các cuộc chiến tranh đã đi qua. Mộ tập thể 3.000 người là nơi ghi dấu quá khứ đau thương của dân và quân Bình Long trong chiến dịch Nguyễn Huệ diễn ra suốt 32 ngày đêm giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Chiến thắng tại An Lộc, Bình Long ngày 23/3 đã góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/binh-phuoc-tiep-noi-truyen-thong-hao-hung-cua-dan-toc-576939.html