Bình Phước thiết lập cầu nối thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đến thị trường châu Âu

Trong hai ngày 2 và 3-11, UBND tỉnh Bình Phước và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu đã có chương trình khảo sát, làm việc, thống nhất các giải pháp thiết lập cầu nối thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến thị trường châu Âu.

Theo đó, Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu đã tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, đặc biệt là hạt điều và sản phẩm gỗ sang thị trường châu Âu. Bình Phước hiện có 14 doanh nghiệp lớn đang hoạt động tập trung trong khu công nghiệp và 206 doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp sản xuất gỗ và các mặt hàng từ gỗ. Kim ngạch xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong 10 tháng năm 2020 đạt 91 triệu USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu vào các nước châu Âu đạt 1,038 triệu USD, chiếm 1,15% so với tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Đối với sản xuất và xuất khẩu điều, hiện toàn tỉnh có 1.104 cơ sở chế biến hạt điều. Kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân 10 tháng đầu năm 2020 đạt 792 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu các nước châu Âu đạt 71,7 triệu USD, chiếm 9% so với tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của tỉnh.

 Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước tại buổi làm việc.

Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng, Bình Phước xác định châu Âu là thị trường trọng điểm và sẽ thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA để nâng dần tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa 2 mặt hàng gỗ và hạt điều. Muốn làm được điều này, Bình Phước cần sự hỗ trợ rất nhiều trong xúc tiến thương mại, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm hàng hóa hướng đến thị trường châu Âu. Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu cần có chương trình hỗ trợ cụ thể, thực sự là cầu nối giúp Bình Phước có được các cơ hội để tiếp cận, nắm vững về nhu cầu thị trường, tìm kiếm nhiều cơ hội để hợp tác, xuất khẩu nhiều hơn các mặt hàng vào thị trường châu Âu trong thời gian tới.

Tiến sĩ Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu cho rằng, Để tiếp cận thị trường châu Âu, các doanh nghiệp tại địa phương thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng thương hiệu; tận dụng cơ hội để đưa hàng hóa vươn xa, không chỉ hạt điều và gỗ mà các mặt hàng khác của tỉnh. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ tăng cường kết nối, nỗ lực tìm kiếm thị trường để những sản phẩm tiến sâu vào thị trường châu Âu. Trước mắt, Hiệp hội sẽ hỗ trợ một phòng trưng bày riêng đối với các mặt hàng của tỉnh Bình Phước tại châu Âu.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/binh-phuoc-thiet-lap-cau-noi-thuc-day-xuat-khau-hang-hoa-den-thi-truong-chau-au-642838