Bình Phước: Thả một cá thể tê tê Java về rừng

Ngày 2-7, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa thả một cá thể tê tê Java quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê Java là con đực có trọng lượng 6 kg, tang vật trong một vụ vi phạm pháp luật xảy ra tại xã Phước Minh (huyện Bù Gia Mập) bị lực lượng công an huyện Bù Gia Mập bắt giữ. Sau thời gian chăm sóc, sức khỏe của tê tê Java đã ổn định nên Vườn quốc gia Bù Gia Mập phối hợp với lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả tê tê Java về rừng

Lực lượng chức năng thả tê tê Java về rừng

Từ khi thành lập vào năm 2006 đến nay, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp nhận hơn 100 cá thể động vật hoang dã là các cá thể động vật được các cơ quan chức năng, người dân bàn giao và hiện đã có khoảng 85 cá thể được thả về rừng sau khi được trung tâm chăm sóc, phục hồi bản năng hoang dã, như Vượn đen má vàng, Culi nhỏ, Voọc chà vá chân đen, Mèo cá, Gà lôi trắng....

HOÀNG BẮC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/binh-phuoc-tha-mot-ca-the-te-te-java-ve-rung-670656.html