Bình Phước tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc, với chủ đề 'Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc'.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Phước tại Đại hội. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Phước tại Đại hội. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, đơn vị và 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt gần 68.000 tỷ đồng, bằng 1,6 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương đương 3.000 USD), bằng 1,5 lần so với năm 2015. Dự kiến thu ngân sách năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng (chỉ tiêu đề ra 4.850 tỷ đồng). Đặc biệt, Bình Phước đã chủ động xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại hội cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp thiết thực, khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất, tạo sự phát triển vượt bậc, không ngừng nỗ lực, xây dựng Bình Phước giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Bình Phước phải dự báo kịp thời, sát tình hình trước tác động của lợi thế và thách thức trong hội nhập quốc tế sâu rộng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tỉnh cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền theo hướng tinh gọn, nghiêm minh, liêm chính, năng động, sáng tạo.

Đồng thời, tỉnh Bình Phước cần phát huy tiềm năng, lợi thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế; tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ; lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để đầu tư hiệu quả. Tỉnh làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Về công tác nhân sự, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch để tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và có chất lượng cao.

Thực hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Báo cáo chính trị tại Đại hội, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bình Phước thực hiện tái cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của tỉnh, trong đó thực hiện 6 chương trình kinh tế trọng tâm và 12 dự án trọng điểm, đã góp phần thay đổi tích cực đời sống xã hội.

Đặc biệt, thu ngân sách của Bình Phước gấp 2 lần so với nghị quyết đề ra với tốc độ tăng thu trung bình đạt 22%/năm. Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Bình Phước đưa ra mục tiêu năm 2020 thu ngân sách 4.850 tỷ đồng. Trên thực tế, dự kiến năm 2020 thu ngân sách của Bình Phước sẽ đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Trên địa bàn có 13 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.680 ha; trong đó, có 5 khu đã lấp đầy; kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, công nghiệp - xây dựng đóng góp 43% giá trị nền kinh tế.

Văn hóa được gắn kết chặt chẽ trong mọi hoạt động của xã hội, phát huy giá trị truyền thống, di sản văn hóa, lịch sử; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thực chất. Quy mô giáo dục trên địa bàn tỉnh được mở rộng, mô hình và tổ chức bộ máy trường học sắp xếp lại hợp lý. Bên cạnh đó, cơ sở và trang thiết bị y tế được đầu tư, trong đó đã nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Bình Phước từ 300 lên 600 giường; chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Công tác xóa đói giảm nghèo được gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%.

Nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, thế trận chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân được củng cố, nâng cao; trật tự an toàn xã hội bảo đảm, không xảy ra điểm nóng; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế đã thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tổ chức thường xuyên. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều đổi mới; đã xây dựng khung chính quyền điện tử, trục liên thông kết nối chia sẻ dữ liệu, các phần mềm quản lý văn bản, văn phòng không giấy, trung tâm điều hành thông minh.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Bình Phước tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh. Tỉnh tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số. Đồng thời đảm bảo quốc phòng-an ninh vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đến hết ngày 3/10.

Sỹ Tuyên - K GưỉH (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/binh-phuoc-tao-buoc-dot-pha-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20201002154718983.htm