Bình Phước: Nửa đêm, côn đồ ngang nhiên xông vào nhà dân đánh người

Đang ngồi trong tiệm của mình để sửa xe cho khách, bỗng dưng một nhóm thanh niên xông vào nhà chửi bới. Vô cớ bị xúc phạm, người em đứng lên phản ứng thì bị cả nhóm côn đồ đánh đến trọng thương.rn

 Nhóm côn đồ vây đánh hội đồng khiến anh Hiếu và em trai bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh cắt từ camera.

Nhóm côn đồ vây đánh hội đồng khiến anh Hiếu và em trai bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh cắt từ camera.

Sáng 14/7, đại úy Biện Xuân Hậu - Trưởng Công an xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cho biết, Công an xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt nhóm côn đồ xông vào nhà dân đánh 2 anh em ruột trọng thương.

Khoảng 23h30 phút đêm 13/7, anh Trần Đức Hiếu (26 tuổi) cùng em trai Trần Đức Hoàng (21 tuổi) ngồi trong tiệm sửa xe của gia đình tại thôn 3, xã Thiện Hưng để sửa xe cho khách.

Thời điểm này, xuất hiện một nhóm khoảng 8 - 10 tên đi xe máy dừng lại trước nhà. Sau đó cả nhóm côn đồ vào tiệm sửa xe kiếm chuyện, chửi bới anh em anh Hiếu.

Nạn nhân Trần Đức Hiếu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Do vô cớ bị xúc phạm, anh em anh Hiếu phản ứng, chỉ chờ có vậy nhóm côn đồ lao vào dùng các loại hung khí nguy hiểm như: Cây sắt, pô xe…, vây đánh hội đồng anh em anh Hiếu cho đến khi anh Hiếu gục tại chỗ, chúng mới bỏ đi.

Ngay sau đó, anh Hiếu và Hoàng được gia đình và người dân trong xóm đưa đi cấp cứu, Riêng Hiếu bị thương nặng nên được đưa xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Được biết, nhà của 2 nạn nhân nằm cách trụ sở UBND xã và Công an xã Thiện Hưng khoảng 300m.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/binh-phuoc-con-do-long-hanh-vung-bien-347799.html