Bình Phước: Kỷ niệm 40 năm cùng Campuchia thắng chế độ diệt chủng

Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa 2 nước.

Hàng ngàn người dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sỹ Quân đoàn 4-Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 2/5/1983. (Ảnh: TTXVN)

Hàng ngàn người dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sỹ Quân đoàn 4-Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 2/5/1983. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 8/1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ và cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng. Những năm tháng ấy tuy nhiều hy sinh gian khổ nhưng là trang sử vẻ vang.

Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc , mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết hiện nay, quan hệ đối ngoại giữa Bình Phước với các tỉnh giáp biên Campuchia đang ngày càng phát triển bền chặt.

Giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, quan hệ kinh tế, thương mại, mở rộng quy mô cửa khẩu liên tỉnh, cửa khẩu quốc tế ngày càng lớn.

Bình Phước hiện có 4 dự án đầu tư trong lĩnh vực cao su và điều tại Campuchia với tổng số vốn trên 148 triệu USD.

Ngoài ra, Campuchia cũng đã giúp đỡ địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-phuoc-ky-niem-40-nam-cung-campuchia-thang-che-do-diet-chung/547099.vnp