Bình Phước: Khống chế nam thanh niên ngáo đá đập đầu xuống đường

Sau gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được nam thanh niên ngáo đá và đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 27/4, một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) phóng xe máy không biển số từ đường ĐT 741 vào con hẻm thuộc ấp 2, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trong tình trạng ngáo đá và có nhiều biểu hiện bất thường.

Theo quan sát, nam thanh niên trong dáng vẻ xiêu vẹo, đi đứng không vững, mắt đảo điên, nghiến răng, khuôn mặt ngáo ngơ, thở hồng hộc có biểu hiện sử dụng ma túy. Sau nhiều hành động kỳ quặc, thanh niên này tự đập đầu xuống đường bê tông, khiến máu chảy nhiều.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang khống chế nam thanh niên ngáo đá.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang khống chế nam thanh niên ngáo đá.

Do đây là khu vực đông dân cư và nhiều người qua lại nên người người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Cũng vì lo sợ nên không ai dám đến gần can ngăn nên nam thanh niên cứ liên tiếp dập đầu xuống đường trong vô thức.

Sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng ngay sau đó Công an xã Tiến Hưng phối hợp các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để khống chế.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, thanh niên càng manh động hơn, gào hét cùng vẻ mặt dữ tợn rất khó tiếp cận, càng lúc càng đập đầu mạnh hơn, máu chảy nhiều xuống đường.

Gần 1 giờ sau, lực lượng chức năng mới khống chế được nam thanh niên và đưa lên xe chuyển về Bệnh viện Hoàn Mỹ, cách đó khoảng 1km để cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên và đưa đi cấp cứu.

Pham Xuân Chung – Tuệ Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/binh-phuoc-khong-che-nam-thanh-nien-ngao-da-dap-dau-xuong-duong-d154189.html