Bình Phước hợp nhất Báo và Đài Phát thanh truyền hình

Báo Bình Phước và Đài phát thanh - Truyền hình Bình Phước được hợp nhất thành cơ quan mới là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).

Sáng 28/10, UBND tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức báo chí trực thuộc UBND tỉnh này, đồng thời ra mắt Ban giám đốc mới của BPTV.

Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước

Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước

Theo đó, 2 cơ quan là Báo Bình Phước và Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước được hợp nhất thành đơn vị mới với tên gọi Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, do bà Nguyễn Thị Minh Nhâm – Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước làm Giám đốc - Tổng biên tập.

Sau khi hợp nhất, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ có gần 250 người, trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước và tự thu chi một phần tài chính.

Bình Phước là tỉnh thứ 2 (sau Quảng Ninh) thực hiện việc hợp nhất các cơ quan báo đài ở địa phương nhằm phát triển báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng báo chí. Việc hợp nhất cũng hướng đến tinh giản biên chế, thực hiện hiệu quả hoạt động tuyên truyền của địa phương.

Hải Yến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/binh-phuoc-hop-nhat-bao-va-dai-phat-thanh-truyen-hinh-582678.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-cong-nghe1