Bình Phước: Giải cứu thành công 2 người dân giữa dòng lũ xiết

Ngày 8/8, ông Võ Minh Phước, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận lực lượng chức năng địa phương phối hợp với người dân vừa giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt trên cây điều giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Nước lũ gây thiệt hại nặng nề các xã Đoàn Kết, thị trấn Đức Phong, xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng).

Nước lũ gây thiệt hại nặng nề các xã Đoàn Kết, thị trấn Đức Phong, xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng).

(Ảnh: Đậu Tất Thành)

Trước đó, cơn mưa lớn kéo dài không ngớt từ tối ngày 6 đến 10 giờ sáng ngày 7/8 khiến nước từ đầu nguồn tỉnh Đắk Nông chảy vào Sông Lấp đổ về liên tục xuống khu vực các địa bàn huyện Bù Đăng. Nước dâng cao biến thành lũ dữ quét mạnh qua địa bàn thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.

Cơn lũ quét quá nhanh khiến ông Lê Thanh Tâm (72 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đoàn Kết) không kịp trở tay, bị cô lập giữa dòng nước. Lúc này, anh Trần Văn Sơn (47 tuổi, hàng xóm của ông Tâm) tìm cách bơi ra ngoài đưa ông Tâm vào bờ. Tuy nhiên, khi vừa ra tới nơi, dòng nước lũ dâng quá cao khiến anh Sơn không thể đưa ông Tâm vào bờ, buộc phải dìu ông Tâm lên cây điều nằm giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Nhận được tin báo, UBND xã Đoàn Kết nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị quân đội, dân quân lập tức xuống hiện trường ứng cứu người dân bị lũ quét. Tuy nhiên, do địa hình khu vực bị lũ cô lập nằm giữ những quả đồi, đường trơn trượt, các phương tiện không thể lưu thông được nên các lực lượng phải đi bộ hơn 5km mới vào tới nơi.

Video giải cứu

Tại hiện trường, do dòng nước chảy quá xiết và ngày càng dâng cao nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm nhưng vẫn không thể giải cứu được 2 nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng.

Thiếu tá Cao Ích Hiền, cán bộ Trung đoàn 720, anh Nguyễn Văn Quắn, ở thôn 1, xã Đoàn Kết và Lê Thái Nguyên, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đã liều mình cầm áo phao lên đầu dòng nước lũ thả mình theo dòng nước, tìm cách cứu ông Tâm và anh Sơn. Sau hơn 5 giờ vật lộn với dòng lũ dữ, 15 giờ chiều cùng ngày đã đưa ông Lê Thanh Tâm và anh Trần Văn Sơn vào bờ an toàn.

Tính đến sáng 8/8, nước lũ vẫn đang dâng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. (Ảnh: Đậu Tất Thành)

Ông Võ Minh Phước, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết, nước lũ chảy xiết đã làm ngập hoàn toàn nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn thôn 1, xã Đoàn Kết, riêng ngôi nhà của ông Lê Thanh Tâm, nạn nhân bị lũ cô lập bị nước cuốn phăng hoàn toàn; các xã Đoàn Kết, thị trấn Đức Phong, xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng) bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó nặng nhất là gần 70 hộ dân khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong bị cô lập do nước từ thược nguồn đổ về.

Tính đến sáng 8/8, nước lũ vẫn đang dâng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện lực lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 để kịp thời ứng phó với những biến động bất thường do mưa lớn gây ra./.

Mai Phan - Nguyên Thanh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/binh-phuoc-giai-cuu-thanh-cong-2-nguoi-dan-giua-dong-lu-xiet-531162.html