Bình Phước: Điều tra vụ nữ tài xế say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ngày 11-7, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ nữ tái xế say xỉn điều khiển xe ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 17 giờ chiều 10-7, anh Điểu Lâm (33 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản) chạy xe máy trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản), khi đến đoạn thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 93A-317XX do N.T.M.L. (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện cùng hư hỏng, anh Điểu Lâm bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra va chạm, nữ tài xế tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường khiến người đi đường bất bình và đuổi theo. Lúc này, mặc dù bánh trước của xe ô tô đã bị bể nhưng nữ tài xế tiếp tục chạy xe nhiều km bất chấp sự truy đuổi, chặn xe của người đi đường.

Công an kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế

Công an kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế

Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Hớn Quản đã báo các lực lượng phối hợp chặn bắt nên khi tài xế chạy đến đoạn đường thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long bị lực lượng chức năng chặn lại. Tại đây công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện nữ tài xế có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

TIẾN MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//binh-phuoc-dieu-tra-vu-nu-tai-xe-say-xin-gay-tai-nan-roi-bo-chay-826572.html