Bình Phước, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Lượng nước tăng cao sau nhiều ngày xảy ra mưa lớn gây ngập hàng trăm ngôi nhà, chết hàng ngàn con gia súc của người dân tại Bình Phước và Đắk Lắk,ít nhất một người đàn ông bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

* Bình Phước: Mưa lũ gây ngập nhiều địa phương, chia cắt nhiều vùng

Do ảnh hưởng của bão số 3, đến sáng 8/8, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều căn nhà và diện tích hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều người dân bị cô lập trong lũ.

Tại huyện Bù Đăng, tính đến 7h30' ngày 8/8, trên địa bàn huyện có 2 người bị nước lũ cô lập và đã được giải cứu an toàn. Về tài sản, đã có 3 căn nhà cấp 4 bị ngập hoàn toàn trong lũ; 3 ha điều, cà phê của người dân bị nước lũ cuốn trôi; Ước thiệt hại do lũ gây ra đến thời điểm này khoảng 300 triệu đồng.

Tại huyện Bù Gia Mập mưa lớn kéo dài, gây ra lũ quét cục bộ tại nhiều điểm. Tại cầu Sắt trên quốc lộ 14C đoạn tiếp giáp giữa xã Bù Gia Mập và xã Đắk Ơ bị ngập sâu, gây cản trở lưu thông của các phương tiện; nước cuốn trôi cầu treo suối Đắk Mai, khiến 14 người dân và 4 trẻ em đi rẫy bị mắc kẹt bên kia suối. Chốt trực 37 của Nông lâm trường Đắk Mai cũng bị ngập, cuốn trôi 3 xe máy và 1 chiếc xuồng máy...

 Nhiều nơi nước dâng cao hơn 2m

Nhiều nơi nước dâng cao hơn 2m

Giải cứu một người mắc kẹt trên cây

Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo các lực lượng dân quân thường trực, Công an và lãnh đạo địa phương phối hợp hộ dân di dời vật dụng, tài sản đến nơi an toàn và tìm cách tiếp cận các hộ dân bị mắc kẹt bên kia suối Đắk Mai nhằm tiếp tế lương thực kịp thời. Đồng thời cử lực lượng chặn cấm các phương tiện, người dân lưu thông ở nơi cầu bị ngập và khu vực lũ, lũ quét; lập biển cấm tại các khu vực nguy hiểm.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Phước: thủy điện Đak Kar (tỉnh Đak Nông) đang xả lũ kết hợp những trận mưa lớn xảy ra liên tiếp tình trạng ngập lụt sẽ còn tiếp diễn. Đề nghị bà con nhân dân cùng Ban chỉ huy PCTT&TKCN địa phương chủ động trong công tác ứng phó, tuyên truyền nhân dân được biết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

* Đắk Lắk: Một người tử vong, hàng trăm căn nhà bị ngập

Sáng 8/8, ông Ngô Minh Đức – Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong khi lội ra suối trong lúc trời mưa lớn.

Thi thể ông Tùng được tìm thấy cách hiện trường 3km.

Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Trung Tùng (SN 1959, trú tại thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp).

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Tùng sống cách suối Ea Tul (thuộc xã Quảng Hiệp) khoảng 50m. Vào trưa 7/8, ông Tùng đi dọc theo con suối này thì không may bị trượt chân xuống suối. Thời điểm này, mực nước suối rất lớn, chảy xiết nên ông Tùng bị cuốn trôi.

Căn nhà của gia đình ông Tùng.

Đến 14h cùng ngày, người thân không thấy ông Tùng nên đã đi tìm và báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, mọi người phát hiện thi thể ông Tùng cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 3km.

Cũng theo thông tin từ ông Đức, gia đình ông Tùng thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng để gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân. Bên cạnh đó, UBND huyện Cư M’gar đã đến thăm và chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân.

Không chỉ vậy, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến cho mực nước tại địa bàn xã Quảng Hiệp tăng cao, dẫn đến hơn 1.000ha hoa màu, cà phê, tiêu… của người dân bị ngập úng. Bên cạnh đó, có khoảng 10ha ao, hồ bị ngập tràn, hầu hết cá trong các diện tích ao này đã bị trôi theo dòng nước lũ…

Cũng tại Đắk Lắk từ ngày 6/8 đến 8/8 đã xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài khiến nhiều huyện như Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ, một số xã vẫn bị nước lũ cô lập, giao thông chia cắt, hàng trăm ngôi nhà bị ngập.

Trong đó, tại huyện Ea Súp và Buôn Đôn, có hàng ngàn hoa màu đã bị nhấn chìm gây thiệt hai rất lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét rất cao. Lực lượng chức năng như công an, bộ đội, dân quân tự vệ… đã phải căng mình hỗ trợ người dân ở những nơi nguy hiểm di tản đến những khu vực an toàn để tránh lũ.

Một số hình ảnh mưa lớn gây ngập thiệt hại tài sản rất nặng nề tại huyện Ea Súp...

Hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nỗ lực di dời các hộ dân bị ngập nước đến nơi an toàn.

Gia súc, gia cầm bị nước cuốn.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị nước ngập úng.

Chính Cương - Đức Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/binh-phuoc-dak-lak-thiet-hai-nang-ne-do-mua-lu-73949.html