Bình Phước có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại kỳ họp thứ 14, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh Bình Phước, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu và miễn nhiệm một số nhân sự.

Ngày 7-12, HĐND tỉnh Bình Phước tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Tấn Hùng (bìa trái) và ông Nguyễn Quốc Dũng (bìa phải) nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Báo Bình Phước

Ông Nguyễn Tấn Hùng (bìa trái) và ông Nguyễn Quốc Dũng (bìa phải) nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Báo Bình Phước

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Sở Công Thương, ông Nguyễn Tấn Hùng - Giám đốc Sở GTVT, ông Lý Trọng Nhân - Trưởng ban Dân tộc và ông Dương Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT.

Trước đó, ngày 4-12 tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 3 khóa XI (mở rộng), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm các chức vụ nói trên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung tại kỳ họp HĐND thứ 14, khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: KD

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX đối với ông Trần Ngọc Trai, đồng thời miễn nhiệm hai Ủy viên UBND tỉnh khóa IX để nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu cũng bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, đối với ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thông qua các nghị quyết của kỳ họp như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành; Sáp nhập một số thôn ở các xã: Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phú Trung (huyện Phú Riềng).

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/binh-phuoc-co-tan-pho-chu-tich-hdnd-tinh-954428.html