Bình Phước: Cơ sở giết mổ heo xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Sáng 5/6, thông tin từ UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tiêu hủy toàn bộ ổ dịch tả lợn Châu Phi mới được phát hiện tại lò mổ heo Tiến Lập (ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú).

Lò mổ do ông Nguyễn Văn Quân làm chủ, có heo dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Tiêu hủy 90 con lợn nhiễm dịch tả Châu Phi tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú trước đó. Ảnh: HT.

Theo trình bày của chủ lò mổ, tối 31/5, khi đang chuẩn bị mổ lợn thì các công nhân lò mổ phát hiện một con chết với biểu hiện bất thường và xuất huyết mũi. Nghi số heo này bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi nên chủ lò mổ đã trình báo cơ quan chức năng. Sau khi lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi, ngày 3/6, chính quyền địa phương huyện Đồng Phú cùng các lực lượng thú y đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lượng heo trong lò mổ với tổng số 102 con heo, đồng thời tiến hành công tác tiêu độc, khử trùng đối với khu vực phát hiện bệnh dịch.

Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh Bình Phước đã xuất hiện 88 ổ dịch tại 17 xã, phường thuộc 4 địa phương là Đồng Phú, Đồng Xoài, Phú Riềng, Phước Long.

Và ổ dịch tại lò mổ Tiến Lập, thuộc xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên được phát hiện tại một cơ sở giết mổ heo.

Đức Hinh – Hồng Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/binh-phuoc-co-so-giet-mo-heo-xuat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-post242978.html